Clip: Sạt lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc, hàng chục tô, xe máy bị nhấn chìm trong nháy mắt

Camera an ninh ghi lại được khoảnh khắc sạt lở đất kinh hoàng trên một con đường ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) vào ngày 13/6.

Những ngày vừa qua, mưa lớn kéo dài khiến cuộc sống của hàng triệu người Trung Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, hàng trăm nghìn người phải sơ tán do nước dâng cao và xảy ra sạt lở đất ở một số khu vực.

Ngày 13/6 vừa qua, một camera an ninh đã ghi lại được khoảnh khắc sạt lở đất kinh hoàng trên một con đường ở tỉnh Phúc Kiến. Một khối lượng bùn đất khổng lồ cùng cây cối tràn xuống con đường, “quét sạch” hàng chục chiếc ô tô.

Cảnh tượng sạt lở đất kinh hoàng ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc vào ngày 13/6 vừa qua.

Video: Cảnh tượng sạt lở đất kinh hoàng như ngày tận thế ở Trung Quốc.  

3 giờ sau vụ sạt lở đất này, đội cứu hộ khẩn cấp tìm cách giải thoát một người đàn ông bị mắc kẹt nhưng anh đã chết trên đường đến bệnh viện. Nguyên nhân của vụ lở đất đang được điều tra.

Clip: Sạt lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc, hàng chục tô, xe máy bị nhấn chìm trong nháy mắt - Ảnh 3.
Clip: Sạt lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc, hàng chục tô, xe máy bị nhấn chìm trong nháy mắt - Ảnh 4.

Một cây cầu cũng bị sập ở phía nam tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc nhưng con số thương vong vẫn chưa rõ ràng. Có tới 61 người đã thiệt mạng và 35.000 người sơ tán khỏi nhà khi mưa lớn và lũ lụt quét qua phần lớn các tỉnh miền nam và miền trung Trung Quốc, cơ quan cứu hộ cũng cho biết.

Clip: Sạt lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc, hàng chục tô, xe máy bị nhấn chìm trong nháy mắt - Ảnh 5.

Mưa lớn kéo dài còn dẫn đến lũ lụt và sạt lở nghiệm trọng ảnh hưởng đến hàng triệu người ở Trung Quốc.

Trong một thông báo, nhà chức trách Trung Quốc cho biết có khoảng 9.300 ngôi nhà đã bị sập và 3,71 triệu ha đất nông nghiệp bị thiệt hại trong trận lụt, thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 13,35 tỷ nhân dân tệ (2,79 tỷ USD).

Ông Ye Jianchun, đại diện Cục Quản lý tài nguyên nước của Trung Quốc cho biết 83 người đã chết hoặc mất tích trên toàn nước này kể từ đầu mùa lũ năm nay. Ông Ye cũng cho biết 6,75 triệu người ở 22 tỉnh đã bị ảnh hưởng.

(Nguồn: ABC)