Clip: Người đi đường bàng hoàng khi chứng kiến người mẹ chở theo con nhỏ trong dáng ngồi “ít ai dám thử”

Hình ảnh người mẹ cho con trai ngồi ở thế “ít ai dám thử” khi đi xe máy lưu thông trên đường khiến nhiều người bất ngờ xen lẫn bức xúc vì người mẹ này đã quá coi thường tính mạng của con trai mình.

Đoạn clip ngắn đăng tải ghi lại cảnh một người phụ nữ chở con trai nhỏ trên chiếc xe Lead khiến nhiều người chú ý.

Clip: Người đi đường bàng hoàng xen phẫn nộ khi chứng kiến người mẹ chở theo con nhỏ trong dáng ngồi “ít ai dám thử”

Bởi lẽ, theo như đoạn clip ghi lại cho thấy, người mẹ này cho con ngồi ở ngay chỗ gác chân phía trước xe, bé trai này đã dạng chân sang 2 bên, chìa cả 2 chân ra ngoài. Đây chính là yếu tố gây nguy hiểm rất lớn cho cậu bé cũng như người mẹ và những người đang tham gia giao thông trên đường.

Nếu chẳng may có phương tiện nào va chạm thì hậu quả sẽ cực kì khó lường, chưa kể đôi chân của cậu bé còn dễ dàng bị va vào những vật gồ ghề, sắc nhọn trên đường gây tổn thương, thậm chí trong các trường hợp bất ngờ có thể làm lệch tay lái của người mẹ.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã khiến cộng đồng mạng xôn xao bình luận. Phần lớn đều bày tỏ thái độ bức xúc với bà mẹ trong đoạn clip trên khi để đứa trẻ ngồi trên xe mà không lường trước những nguy hiểm đang rình rập xung quanh từ dáng ngồi “ít ai dám thử”.

Thành viên H.N bình luận: “Nhìn thằng bé được mẹ cho ngồi ở đầu xe mà sợ quá. Nếu không may chân va quẹt vào đâu thì đau đã đành, chưa kể ảnh hưởng cả đến mẹ và các xe khác tham gia giao thông nữa. Người ta chở hàng cồng kềnh còn phải cố gắng cẩn thận và thậm chí không may còn bị phạt, đây chở con mà…”.

“Nhìn 2 chân thằng bé thòi cả ra ngoài như thế mà bà mẹ vẫn đi được. Nó mà bị va quẹt vào đâu thì ngồi mà khóc quá!”, bạn L.T bày tỏ.

Hiện đoạn clip ngắn này vẫn đang được dân mạng xôn xao chia sẻ và bình luận kèm theo nhiều chỉ trích không ngớt.