Cách ly khẩn cấp sinh viên FPT từ Hà Nội về Nghệ An lên cơn ho, sốt

Nam sinh tự đi xe máy từ Hà Nội về Nghệ An sau đó lên cơn ho, sốt… lực lượng chức năng đã khẩn trương cách ly theo quy định…

Ngày 4/2, lãnh đạo thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng thị xã vừa phối hợp với đơn vị chức năng tỉnh Nghệ An cách ly, lấy mẫu xét nghiệm cho 1 nam sinh viên trường Đại học FPT đi từ Hà Nội về Nghệ An có biểu hiện ho, sốt.

9999

Trước đó lực lượng chức năng Nghệ An đã phong tỏa, cách ly những người trên chiếc xe khách có nhiều sinh viên trường đại học FPT từ Hà Nội về Nghệ An vào ngày 31/1.

Theo đó, vào ngày 31/1 C.T.Ph. (20 tuổi, trú TX. Hoàng Mai, Nghệ An; Sinh viên trường Đại học FPT cơ sở Mỹ Đình) cùng 1 người bạn đi xe máy từ Hà Nội về quê nhà ở thị xã Hoàng Mai.

Khoảng 22h ngày 31/1 sinh viên này về đến quê nhà nhưng không khai báo y tế. Từ ngày 1-3/2, Ph. có đi một số nơi trên địa bàn thị xã và tiếp xúc với khoảng 12 người.

Tối ngày 3/2, nam sinh này có dấu hiệu sốt 39 độ, đau đầu, đau rát họng, đau mỏi cơ, khó thở nhẹ. Ngay lập tức, Ph được đưa vào Bệnh viện Phong da liễu (TX. Hoàng Mai) để khám và cách ly y tế.

Nhận được tin báo, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã trực tiếp ra lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm Covid-19. Hiện cơ quan chức năng đang rà soát những người tiếp xúc gần với Ph. để có phương án theo dõi, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Trước đó vào đêm 31/1, một chuyến xe khách chở 22 người từ Hà Nội về Nghệ An trong đó có nhiều sinh viên Đại học FPT, cơ quan chức năng sau đó đã đưa 1 trường hợp F1 trên xe khách này đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn. Riêng những trường hợp còn lại được theo dõi tại nhà. Tất cả các trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với Covid-19.

 

Theo Quang Phong (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/cach-ly-khan-cap-sinh-vien-fpt-tu-ha-noi-ve-nghe-an-len-con-ho-sot-d147827.html