Cả gia đình ăn ngủ trước nhà nguyên Phó công an huyện Thanh Chương đòi lại tiền mua đất

Đưa hơn 680 triệu đồng để nhờ ông Đ mua đất nhưng không được, khi hỏi thì ông Đ lại phủ nhận chuyện nhận tiền và tố ngược lại.
121

Chị Chung và người thân mang giường, chóng đến trước nhà ông Đ để đòi lại tiền đã đưa cho ông này mua đất.

Ngày 18/8, ông Nguyễn Quốc Chương – Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết suốt 4 ngày qua, chị ngô Thị Chung (SN 1986, trú tại xã Đồng Văn) cùng người thân đã tập trung trước nhà ông Tr.Đ.Đ. (trú tại xã Đông Văn) để đòi lại số tiền hàng trăm triệu đồng mà chị đã đưa cho ông Đ mua đất. Nhận được thông tin Công an huyện Thanh Chương đã vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc.

Trước đó, chị Ngô Thị Chung đến nhà ông Đ. làm thuê công việc chăm sóc trẻ. Trong thời gian này chị Chung đã nhiều lần đưa tiền cho ông Đ. để nhờ mua một mảnh đất. Tổng cộng chị Chung đã đưa cho ông Đ. số tiền là hơn 680 triệu đồng. Gần đây chị Chung hỏi ông Đ. đã mua được đất chưa, nếu không thì trả lại tiền nhưng ông Đ. đã chối bỏ và cho rằng chưa bao giờ nhận tiền của chị Chung. Qúa bức xúc, từ ngày 14/8, chị Chung cùng người thân đã tập trung vây trước cổng nhà ông Đ. để đòi lại tiền. Hiếu kỳ trước sự việc, nhiều người dân xung quanh đã tập trung lại theo dõi sự việc. Một số dùng điện thoại quay lên mạng xã hội.

Trong suốt 3 ngày qua vào chị Chung cùng người nhà tập trung đến trước cửa nhà ông này, họ không phá phách gì. Người dân thì hiếu kỳ nên tập trung lại xem. Công an huyện và xã những ngày qua đến túc trực để giữ an ninh trật tự. Đồng thời Công an huyện cũng mời lên để hướng dẫn viết đơn trình bày sự việc.

122

Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc.

Ngày 18/8, chị Chung và người nhà căng bạt, mang giường, chõng đến nằm phía trước cổng nhà ông Đ. để đòi tiền. Cơ quan công an vẫn đang có mặt tại hiện trường để giữ an ninh trật tự.

Theo lãnh đạo xã Đồng Văn, chị Chung phản ánh ông Đ nhận tiền mua đất nhưng bản thân ông Đ. nói không có nên viết đơn tố cáo ngược lại. Hiện chưa rõ thực hư và chưa rõ người nào đúng người nào sai. Công an huyện đã về làm việc mời 2 bên lên hướng dẫn viết đơn để trình bày sự việc.

Được biết, ông Đ. nguyên là Phó Công an huyện Thanh Chương và hiện đã nghỉ hưu được 4 năm qua.

Hiện sự việc đang được Công an huyện Thanh Chương xác minh làm rõ.

Theo Quang Phong (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/ca-gia-dinh-an-ngu-truoc-nha-nguyen-pho-cong-an-huyen-thanh-chuong-doi-lai-tien-mua-dat-d132628.html