Bé trai 3 tuổi bị buộc dây vào cổ, đánh đập dã man trong phòng trọ ở Bình Dương

Bé trai khoảng 3-4 tuổi bị người phụ nữ buộc dây vào cổ, đánh đập dã man ở Bình Dương gây phẫn nộ cồng đồng mạng.

Tối 31/1, lực lượng chức năng phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết sẽ vào cuộc làm rõ video ghi lại cảnh bé trai khoảng 3-4 tuổi bị người phụ nữ buộc dây vào cổ, đánh đập dã man được phát tán lên mạng xã hội.

Sau khi video dài hơn 2 phút được tung lên mạng xã hội đã nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Cư dân mạng cảm thấy phẫn nộ trước hành vi dã man của người phụ nữ xuất hiện trong video.

Bé trai 3 tuổi bị buộc dây vào cổ, đánh đập dã man trong phòng trọ ở Bình Dương - Ảnh 1.

Bé trai bị mẹ buộc dây vào cổ, đánh đập dã man. Ảnh cắt từ clip

Trong video, người phụ nữ được cho là mẹ của bé trai đã buộc sợi dây vào cổ của bé rồi đánh tới tấp vào mặt, đầu của bé. 

Mặc cho bé la khóc thảm thiết và bị đánh ngã xuống, người phụ nữ tiếp tục kéo đầu bé dậy, đánh tiếp mà không dừng lại. Thậm chí, người phụ nữ còn đẩy bé rất mạnh xuống nền nhà.

Người này còn đập phá đồ đạc, cãi vã với một người đàn ông đang cầm điện thoại quay video. Trong video, người phụ nữ kích động hét lớn và nói “tôi điên rồi”.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc nói trên mới xảy ra ngày 31-1, tại ngôi nhà nằm trên đường D10, khu phố 1, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Theo một số nhân chứng là hàng xóm, người phụ nữ nói trên là mẹ của bé trai. Người phụ nữ này có ba đứa con, trong đó bé trai là con nhỏ nhất.

Thanh Hải, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/thoi-su/be-trai-3-tuoi-bi-buoc-day-vao-co-danh-dap-da-man-trong-phong-tro-o-binh-duong-820201265132719.htm