Bắc Ninh: Liên tiếp 2 công nhân tử vong bất thường tại khu trọ

Chỉ trong 2 ngày trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện hai trường hợp tử vong. Hai nạn nhân được phát hiện tại khu trọ khi đã tử vong.

Trước đó, Tối 6/12, người dân sống tại thôn Đa Cấu, phường Nam Sơn, không thấy H mở cửa phòng như mọi ngày. Hàng xóm gọi cửa nhưng không ai trả lời.

Thấy có dấu hiệu bất thường nên mọi người đã phá cửa phòng trọ. Sau đó, phát hiện H đã nằm trong phòng và đã tử vong.

333

Lực lượng chức năng đã tiếp nhận sự việc và làm rõ nguyên nhân tử vong.

Nhận tin báo, Công an TP. Bắc Ninh đã có mặt ngay tại hiện trường để tiến hành phong tỏa, khám nghiệm pháp y để làm rõ nguyễn nhân tử vong của nạn nhân.

Bước đầu, nhà chức trách xác định H. tử vong do bệnh lý.

Đến sáng 7/12, trên địa bàn xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát hiện một công nhân tử vong tại khu trọ.

Trao đổi với Phóng viên Tòa soạn Pháp luật Plus, một lãnh đạo của UBND xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn đã xác nhận về sự việc.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là nam giới, sinh năm 1997, quê tại Nghệ An. Nguyên nhân tử vong chưa được xác định.

Tuy nhiên, một số nhân chứng cho rằng sự việc xảy ra là do nam công nhân này đi tắm rồi bị cảm, dẫn đến tử vong.

 

Theo Gia Hải (Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/doi-song/bac-ninh-lien-tiep-2-cong-nhan-tu-vong-bat-thuong-tai-khu-tro-d142749.html