4 ngư dân ở Kiên Giang tử vong nghi do ngạt khí trong hầm tàu cá

Ngành chức năng sơ cứu bước đầu cho các thuyền viên

Chiều 19/11, tin từ Đồn Biên phòng Tây Yên, Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang, cho biết đơn vị đã cử lực lượng ứng cứu 5 thuyền viên bị ngạt khí trên tàu đánh bắt trên biển vào sáng cùng ngày, tuy nhiên 4 người đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 40 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Tây Yên tiếp nhận yêu cầu cứu hộ từ tàu cá mang BKS: KG 95195 do ông Nguyễn Văn Dư, ngụ tỉnh Kiên Giang làm chủ. Lúc này, trên tàu có 5 thuyền viên bị ngạt khí có thể bị nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay lập tức, đồn biên biên phòng đã cử lực lượng tiếp cận tàu cá sơ cứu cho các thuyền viên. Khoảng 20 phút sau, 5 thuyền viên bị ngạt khí được đưa vào đất liền và chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, 4 ngư dân được xác định đã tử vong do ngạt khí dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa. Hiện, 1 ngư dân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang trong tình trạng nguy kịch.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định 5 thuyền viên bị ngộ độc khí khi các nạn nhân chui xuống hầm ủ cá để lấy nước đá.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

 

 

Băng Thanh, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.vn/thoi-su/4-ngu-dan-o-kien-giang-tu-vong-nghi-do-ngat-khi-trong-ham-tau-ca-82019191123451226.htm