18 thuyền viên nước ngoài hốt hoảng khi tàu 9000 tấn bị thủng, nghiêng trên vùng biển Hà Tĩnh

Thời điểm gặp nạn, trên tàu có tất cả 18 thuyền viên đều mang quốc tịch Thái Lan.

Ngày 28/11, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng vừa cứu hộ thành công 18 thuyền viên trên con tàu gặp sự cố, bị nghiêng trên biển.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 4h sáng cùng ngày, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh nhận được thông tin tàu Nordana Sophia, số hiệu HSCP2, có trọng tải gần 9000 tấn, quốc tịch Thái Lan bị thủng buồng máy, nước tràn vào, nghiêng khoảng 25 độ, có nguy cơ bị chìm.

Vị trí tàu gặp sự cố được xác định ở 18 độ 07″58 vĩ độ Bắc và 106 độ 29″40 kinh độ Đông, trên biển Hà Tĩnh.

Thời điểm gặp nạn, trên tàu có tất cả 18 thuyền viên đều mang quốc tịch Thái Lan. Khi gặp sự cố, các thuyền viên khá hoảng sợ.

18 thuyền viên nước ngoài hốt hoảng khi tàu 9000 tấn bị thủng, nghiêng trên vùng biển Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Con tàu bị thủng và nghiêng trên biển.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Cảng vụ Hàng Hải Hà Tĩnh điều  3 tàu đến hiện trường cứu nạn. Sau một thời gian hỗ trợ, lực lượng chức năng đưa thành công 13 thuyền viên vào bờ và 5 thuyền viên đã lên tàu cứu hộ để vào bờ.

Được biết, tàu Nordana Sophia rời cảng từ Hồng Kông đến Cảng Sơn Dương để lấy hàng thì gặp sự cố. Thời điểm gặp nạn, trên tàu đang có 178 tấn dầu nhiên liệu.

18 thuyền viên nước ngoài hốt hoảng khi tàu 9000 tấn bị thủng, nghiêng trên vùng biển Hà Tĩnh - Ảnh 2.

18 thuyền viên hốt hỏng khi tàu nghiêng và sau đó được cứu hộ an toàn.

Hiện Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã thông báo cho chủ tàu để có biện pháp phòng ngừa như hút dầu, quây phao, đề phòng sự cố tràn dầu có thể xảy ra.

 

Ngọc Tú, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.vn/thoi-su/18-thuyen-vien-nuoc-ngoai-hot-hoang-khi-tau-9000-tan-bi-thung-nghieng-tren-vung-bien-ha-tinh-820192811135520552.htm