Vụ 2 vợ chồng treo cổ chết ở Phú Thọ: Nghi án do bán hàng đa cấp nợ tiền tỷ

Ảnh minh họa.

Chính quyền địa phương cho biết, trước đây địa bàn xã có hoạt động bán hàng đa cấp nhưng hiện không còn, người dân đã có nhận thức tốt hơn.

Trưa 27/8, Công an huyện Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) vẫn đang tích cực điều tra nguyên nhân anh Ma Văn Giáp (34 tuổi) và vợ là Đinh Thị Hường (28 tuổi) thắt cổ tự tử tại nhà riêng ở xã Minh Hòa.

Liên quan đến sự việc này, một nguồn tin cậy cho rằng, hành động dại dột của vợ chồng anh Giáp bắt nguồn từ việc nợ nần, khoản nợ mà gia đình anh phải trả lên đến tiền tỷ. Khoản nợ này bắt nguồn từ việc tham gia bán hàng đa cấp.

Trả lời về thông tin này, ông Đinh Tiến Công – Chủ tịch xã Minh Hòa cho biết, hiện cơ quan công an huyện Yên Lập chưa đưa ra kết luận chính thức.

Còn về thông tin có hoạt động đa cấp tại địa phương, vị chủ tịch UBND xã Minh Hòa cho biết: “Thời điểm trước, hoạt động này có trên địa bàn xã nhưng hiện không còn nhiều vì nhiều cơ quan truyền thông đại chúng thông tin, người dân đã có nhận thức tốt hơn nên chúng tôi không nhận được phản hồi nào về việc đó”.

Trước đó, sáng sớm cùng ngày, người dân ở Khu 1 (xã Minh Hòa, huyện Yên Lập) phát hiện vợ chồng anh Ma Văn Giáp chết trong tư thế treo cổ trong nhà, nên báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin, chính quyền địa phương đã báo cáo Công an huyện Yên Lập.

Chủ tịch xã Minh Hòa cho biết, vợ chồng anh Giáp có hai con, đứa lớn năm nay học lớp 4 đứa nhỏ năm nay đã đi học mầm non.

Còn ông Trần Việt Hùng – Chủ tịch UBND huyện Yên Lập xác nhận với PV, sáng hôm nay ông được bên công an báo cáo thông tin ban đầu về vụ việc, họ vẫn đang điều tra.