Tự chữa bệnh về tuyến giáp bằng phương pháp “thầy lang”, cô gái Hải Phòng bị nhiễm trùng nghiêm trọng vùng cổ

Basedow là dạng bệnh nội tiết, có liên quan tới tuyến giáp rất phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, nếu tự ý chữa tại nhà mà không hỏi qua ý kiến từ người có chuyên môn thì bạn cũng có thể gặp phải trường hợp nhiễm trùng như cô gái sau.

Mới đây, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tiếp nhận một trường hợp nhiễm trùng nghiêm trọng ở vùng cổ do tự chữa basedow tại nhà. Theo đó, bệnh nhân tên Đỗ Thị L. (sinh năm 1988) hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hải Phòng.

Tự chữa bệnh về tuyến giáp bằng phương pháp thầy lang, cô gái Hải Phòng bị nhiễm trùng nghiêm trọng vùng cổ - Ảnh 1.

Thông tin chia sẻ từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Trước đó 3 tháng, chị L. phát hiện cổ mình đột nhiên to lên bất thường, mắt có dấu hiệu lồi to, chân tay run. Sau đó, chị L. xuống Bệnh viện Nội tiết Trung ương để kiểm tra và được chẩn đoán mắc bệnh basedow. Bác sĩ đã kê đơn thuốc riêng cho chị L. nhưng sau 2 ngày dùng thuốc, chị L. tự ý bỏ thuốc. Do có nhiều người tới hỏi thăm và mách cho chị L. biết một ông thầy lang sống ở Hải Phòng có thể chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh mà chị L. đang mắc phải mà không đụng chạm tới dao kéo.

Vì ngại phẫu thuật, lại nghe người quen mách nên chị L. đã tới nhờ ông thầy lang chữa bệnh bằng phương pháp “thần bí”. Theo đó, anh V. (chồng của chị L.) đã đưa chị tới nhà ông thầy lang chữa trị. “Khi tới nhà thầy lang, vợ tôi được ông ấy khám và cho biết cần phải điều trị ngay. Sau khi châm 3 nén nhang, ông ấy cắm 2 nén lên bàn thờ còn 1 nén thì hơ xung quanh vùng cổ của vợ tôi. Sau đó chọc và bôi thứ thuốc nhầy nhầy giống như nhựa cây mà ông ấy gọi là vô cùng hiệu nghiệm vào vùng cổ, sau đó đắp tiếp thuốc lá lên rồi băng lại, dặn không được động vào, lần sau tới ông ấy sẽ đích thân thay băng và tiếp tục bôi thuốc” – anh V. kể lại.

Tự chữa bệnh về tuyến giáp bằng phương pháp thầy lang, cô gái Hải Phòng bị nhiễm trùng nghiêm trọng vùng cổ - Ảnh 2.

Cận cảnh vùng cổ bị sưng rát của bệnh nhân. (Ảnh: Bệnh viện Nội tiết Trung ương)

Tuy nhiên, tình trạng bệnh của chị L. lại ngày một nặng thêm, phần cổ bị rát và sưng to, đau nhức nghiêm trọng sau lần thứ 2 đi đắp thuốc về. Khi anh V. tháo băng cho vợ thì phát hiện thấy vùng cổ đã loét lớn, sâu và mưng mủ. Thấy tình trạng bệnh của vợ quá nghiêm trọng, anh V. đã gọi điện hỏi thầy lang nhưng chỉ nhận được câu trả lời là biểu hiện bình thường, không có vấn đề gì. Sau đó, anh V. đưa chị L. vào một bệnh viện tư gần nơi ở để làm sạch vết loét và điều trị nhiễm trùng rồi hai vợ chồng bắt xe lên Bệnh viện Nội tiết Trung ương để kiểm tra.

Theo ThS. BS. Nguyễn Giang Nam (Phó Trưởng khoa Điều trị ban ngày của Bệnh viện Nội tiết Trung ương), người trực tiếp khám và điều trị cho chị L. cho biết: “Bệnh nhân trở lại khám trong tình trạng tổn thương nghiêm trọng vùng cổ, vết loét sâu, dài, mưng mủ. Dù đã khám và được Bệnh viện kê đơn thuốc điều trị nhưng do sự chủ quan, không tuân thủ theo sự hướng dẫn của bác sỹ mà hậu quả để lại vô cùng nghiêm trọng. Không những khối u không hề giảm kích thước mà tình trạng còn to lên, xuất hiện vết sẹo lồi chằng chịt sau quá trình đắp thuốc không rõ nguồn gốc. Đặc biệt hơn nữa chính là sự thiếu hiểu biết và quá coi thường bệnh tật của mình khiến cho quá trình điều trị càng phức tạp hơn”.

Tự chữa bệnh về tuyến giáp bằng phương pháp thầy lang, cô gái Hải Phòng bị nhiễm trùng nghiêm trọng vùng cổ - Ảnh 3.

ThS. BS. Nguyễn Giang Nam đang khám cho bệnh nhân L. (Ảnh: Bệnh viện Nội tiết Trung ương)

“Để khắc phục tình trạng trên, chị L. phải nhập viện theo dõi và điều trị dứt điểm các vết tổn thương cũ, đồng thời tuân theo đơn thuốc của Bệnh viện Nội tiết Trung ương, sau đó mới có thể tiến hành phẫu thuật lấy khối u ra được” – BS Nam chia sẻ thêm.

Qua trường hợp này, BS Nam cũng khuyến cáo mọi người, đặc biệt là những trường hợp mắc các bệnh lý liên quan đến tuyến giáp tuyệt đối không được tự điều trị tại nhà hay nghe theo lời mách bảo từ người quen dùng các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Đồng thời, khi người bệnh phát hiện thấy có biểu hiện bất thường tại vùng cổ hay liên quan đến tuyến giáp, cần nhanh chóng tới các cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ khám và chẩn đoán, đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

Tự chữa bệnh về tuyến giáp bằng phương pháp thầy lang, cô gái Hải Phòng bị nhiễm trùng nghiêm trọng vùng cổ - Ảnh 4.

(Ảnh: Bệnh viện Nội tiết Trung ương)

Chị L. chia sẻ thêm: “Cũng may mà tôi kịp dừng việc đắp lá và bôi thuốc sớm, không thì vết loét của tôi không hiểu sẽ gây ra hậu quả gì”.

Basedow là bệnh gì?

Basedow (hay bệnh Graves) là một dạng bệnh cường giáp rất phổ biến hiện nay. Căn bệnh này thường xảy ra ở phụ nữ từ độ tuổi 20 – 50 và những người có tiền sử gia đình mắc bệnh về tuyến giáp nhiều hơn. Bệnh basedow rất nguy hiểm cho hệ tim mạch nên nếu kéo dài tình trạng bệnh mà không điều trị đúng cách có thể dẫn tới biến chứng bão giáp khiến bệnh nhân tử vong trong tình trạng suy tim.

Tự chữa bệnh về tuyến giáp bằng phương pháp thầy lang, cô gái Hải Phòng bị nhiễm trùng nghiêm trọng vùng cổ - Ảnh 5.

Ảnh minh họa

Một vài triệu chứng thường gặp của bệnh basedow:

– Sút cân đột ngột.

– Rối loạn tinh thần (dễ lo lắng, cáu gắt, khó tập trung, mệt mỏi, khó ngủ…)

– Rối loạn điều hòa thân nhiệt (đột ngột vã mồ hôi ở ngực, bàn tay, hay khát và muốn uống nước nhiều).

– Sưng bướu vùng cổ.

– Mắt có dấu hiệu lồi to.

– Chân tay run.

– Hay hồi hộp, nhịp tim đập nhanh bất thường.

– Đi ngoài nhiều lần ra phân nát, có thể kèm theo buồn nôn và nôn.

Tự chữa bệnh về tuyến giáp bằng phương pháp thầy lang, cô gái Hải Phòng bị nhiễm trùng nghiêm trọng vùng cổ - Ảnh 6.

Ảnh minh họa

Source (Nguồn): Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Prevention