Thượng úy công an nắm chân, kịp thời cứu thiếu nữ 18 tuổi định nhảy cầu Cần Thơ tự tử

Cô gái trẻ ngụ tỉnh Đồng Tháp đón xe ôm đến giữa cầu Cần Thơ chuẩn bị nhảy xuống sông Hậu tự vẫn đã được thượng uý công an kịp thời chạy đến, níu chân lại và giải cứu thành công.

Vụ việc xảy ra vào 15h chiều 9/4, một cô gái trẻ thuê xe ôm chở từ quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đến giữa khu vực cầu cần Thơ.

Phát hiện cô gái có dấu hiệu buồn bã, nghi nhảy cầu Cần Thơ nên người dân gọi điện thoại báo cho cảnh sát. Công an phường Hưng Phú đã nhanh chóng đến hiện trường. Khi đến nơi, Thượng úy Dương Xuân Ly, cảnh sát khu vực phát hiện cô gái đang trèo qua lan can cầu, toan nhảy xuống sông Hậu.

Thượng úy công an nắm chân, kịp thời cứu thiếu nữ 18 tuổi định nhảy cầu Cần Thơ tự tử - Ảnh 1.

P. khóc và kể do buồn chuyện gia đình nên nảy sinh ý định quyên sinh.

Thượng uý công an nhanh chóng, nắm được chân cô gái ngăn lại và kéo vào thành công. Sau khi được cảnh sát thuyết phục, cô gái từ bỏ ý định quyên sinh nên được đưa về trụ sở công an phường.

Cô gái khai tên T.H.P. (18 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và thuê phòng trọ tại phường Ba Láng (quận Cái Răng). “Cô gái này làm công nhân da giày, khai do buồn chuyện gia đình nên nảy sinh ý định quyên sinh”, cán bộ công an phường cho hay.