PGS Trần Đắc Phu: Bé 3 tháng tuổi mắc virus corona cho thấy dịch lây rất mạnh, dù các ca bệnh không nặng

Từ trường hợp một công nhân mắc bệnh viêm phổi cấp do virus corona đã lây sang cho 5 người trong gia đình, chuyên gia khẳng định bệnh đang lây lan rất mạnh.

Lây lan trong cộng đồng

Sáng nay Bộ Y tế đã công bố trường thứ 15 năm dương tính với virus corona là trường hợp bệnh nhi 3 tháng tuổi (bệnh nhi bị lây nhiễm virus corona từ bà ngoại P.T.B). Bệnh nhân B là người được xác định lây từ N.T.D (một trong 8 công nhân trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc).

PGS.TS Trần Đắc Phu – Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam – cho hay, qua ca bệnh nhi 3 tháng tuổi bị lây nhiễm đã thấy rõ được dịch lây rất mạnh, dù các ca bệnh không nặng.

Đây là ca bệnh lây trong cộng đồng ở tỉnh Vĩnh Phúc và có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc. Nếu như không kiểm soát, khoanh vùng, cách ly dịch sẽ lây lan nhanh.

Hiện nay, các biện pháp quyết liệt đã được thực hiện tại Vĩnh Phúc, hy vọng sau khi đã đẩy mạnh, dịch bệnh sẽ được ngăn chặn không lân lan rộng. Để kiểm soát được dịch bệnh ông Phu cho biết rất cần sự vào cuộc quyết liệt của từng người dân.

Đối với trường hợp bệnh nhi 3 tháng tuổi mắc virus corona, ông Phu cho biết đã được tính trước, nhưng được đánh giá nguy cơ lây lan không nhiều.

Bé 3 tháng tuổi bị lây bệnh như thế nào?

Bệnh nhân N. G. L (3 tháng tuổi (sinh ngày 05/11/2019, địa chỉ: xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) ngày 28/1/2020 được mẹ đưa đến nhà bà P. T. B (bà ngoại) chơi. Hai mẹ con bé L đã ở cùng nhà bà ngoại trong 04 ngày tại thôn xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi cơ quan y tế xác định bà B bị mắc bệnh, bé L và mẹ nằm trong danh sách người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Vào ngày 6/2/2020, cháu N. G. L có biểu hiện ho và chảy nước mũi, không rõ sốt. Ngay sau đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm và gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm, kết quả dương tính

Hiện tại, bệnh nhân N. G. L và mẹ đang được cách ly cùng nhau (vì bệnh nhân còn nhỏ) tại phòng khám đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và đang trong tình trạng ổn định.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng I TP.HCM cho biết, trường hợp bé 3 tháng tuổi mắc bệnh là điều dễ hiểu. Vì tất cả mọi người tiếp xúc với người mắc bệnh đều có nguy cơ lây bệnh như nhau.

Hiện nay, bệnh nhi chỉ ho, chảy nước mũi thì vẫn chưa cần điều trị. Bệnh nhân sẽ được điều trị khi xuất hiện các triệu chứng do bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Việc điều trị cho bệnh nhi này vẫn tuân thủ theo phác đồ của Bộ Y tế.

Bác sĩ Khanh cho biết, dịch bệnh virus corona vẫn đang diễn biến phức tạp. Trong thời gian tới Việt Nam sẽ ghi nhận thêm số ca mắc bệnh mới do bệnh có thể lây từ người sang người.

Một số nhóm đối tượng có yếu tố nguy cơ như: người mang thai, người lớn tuổi, người có bệnh lý nền… khi mắc bệnh thường sẽ nặng hơn. Những đối tượng này cần phải tránh đến những nơi tập trung đông người, giữ gìn vệ sinh, ăn uống đầy đủ để tăng cường sức đề kháng.

Ngoài ra, cần chú ý vệ sinh nhà cửa giữ phòng luôn thông thoáng có gió lùa, ánh sáng mặt trời chiếu vào.


Ngọc Minh , theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/doi-song/pgs-tran-dac-phu-be-3-thang-tuoi-mac-virus-corona-cho-thay-dich-lay-rat-manh-du-cac-ca-benh-khong-nang-82020112162016348.htm