Hơn 350.000 người ký đơn kêu gọi Tổng giám đốc WHO “từ chức ngay lập tức” vì virus corona

Ảnh: Reuters

Chỉ trong vòng 10 ngày, đơn kiến nghị trực tuyến đã thu hút được một lượng bình luận và số lượt ký khổng lồ.

Hơn 350.000 người đã ký kiến nghị trực tuyến kêu gọi Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus từ chức vì không đưa ra quyết định “đúng đắn” khi xử lí dịch bệnh viêm phổi do virus corona (NCP) gây ra.

Đơn kiến nghị này được một người dùng có tên “Osuka Yip” đăng tải vào ngày 31/1. Người này cho rằng quyết định chậm trễ của ông Ghebreyesus đã khiến virus lây lan nhanh hơn. Hiện tại, virus đã khiến hơn 900 người tử vong, hơn 40.000 người nhiễm bệnh ở 29 quốc gia chỉ sau vài tuần.

Virus này lây nhiễm người đầu tiên như thế nào và khi nào vẫn là câu hỏi chưa có đáp án. Tuy nhiên, khi mối đe dọa này gây ra những ảnh hưởng tiêu cực lớn tới Trung Quốc và thế giới, ông Ghebreyesus vẫn do dự và không tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu tới trước ngày 31/1.

“Chúng tôi tin rằng ông Tedros Adhanom Ghebreyesus không phù hợp cho vị trí Tổng giám đốc WHO. Chúng tôi kêu gọi ông Tedros Adhanom Ghebreyesus ngay lập tức từ chức.”

“Ngày 23/1/2020, ông Ghebreyesus từ chối tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với dịch bệnh tại Trung Quốc. Như chúng ta đã biết, hiện nay vẫn chưa có phương pháp chữa trị virus corona hiệu quả.

Số người bị lây nhiễm và số tử vong đã tăng hơn 10 lần (từ 800 ca lên tới 10.000 ca nhiễm bệnh) chỉ trong vòng 5 ngày. Một phần trong đó là bởi vì ông Ghebreyesus đã đánh giá thấp virus corona”.

“Rất nhiều người đã thất vọng. Chúng tôi tin rằng WHO đáng nhẽ phải có thái độ trung lập. Tuy không điều tra, nhưng ông Ghebreyesus vẫn tin vào số liệu do Trung Quốc cung cấp.”

Ngày 9/2, WHO cho biết đã cử một đội các chuyên gia quốc tế tới Bắc Kinh để điều tra dịch bệnh, gần 2 tuần sau khi ông Ghebreyesus có cuộc đối thoại với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 1.

Đơn kiện này được đăng tải giữa lúc người dân Trung Quốc tức giận vì phản ứng chậm trễ của chính quyền nước này.

Lý Văn Lượng, bác sĩ nhãn khoa từng đưa ra cảnh báo sớm về virus corona mới, đã qua đời do căn bệnh này. Tin bác sĩ Lý qua đời đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng. Chính quyền Trung Quốc cũng chịu nhiều chỉ trích vì đã đánh giá thấp nguy cơ của virus corona.

Tất Đạt, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/doi-song/hon-350000-nguoi-ky-don-keu-goi-tong-giam-doc-who-tu-chuc-ngay-lap-tuc-vi-virus-corona-8202011261844275.htm