Hà Nội tổ chức giải đấu chưa từng có, sẽ cấm đường diện rộng

“Hanoi International Heritage Marathon 2018” là giải chạy marathon mang tầm quốc tế đầu tiên kết nối 3 di sản Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây thông qua tuyến phố cổ.

Giải chạy Marathon Quốc tế Di sản Hà Nội – “Hanoi International Heritage Marathon 2018” (HIHM 2018) sẽ diễn ra vào sáng Chủ nhật ngày 21/10/2018 với sự tham dự của hơn 2.000 vận động viên chuyên nghiệp và bán chuyên đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Xuất phát từ Vườn hoa Lý Thái Tổ, các vận động viên sẽ trải qua cung đường xuyên phố cổ đầy huyền tích, đi qua những tuyến đường đẹp nhất của Thủ đô Hà Nội, cùng các địa điểm, công trình kiến trúc gắn với lịch sử hình thành và phát triển của thành phố di sản, như Hồ Gươm, Hồ Tây, cầu Long Biên. Giải gồm các cự ly 42km, 21km, 10km và 5km.

Khó khăn nhất của giải đấu này sẽ là vấn đề giao thông, khi các VĐV cần cung đường không bị vướng các phương tiện giao thông, để chạy an toàn và đảm bảo thành tích. Theo BTC thông báo, giải đã được các cơ quan chức năng cấp phép để điều chỉnh giao thông trong nội thành Hà Nội phục vụ giải đấu.

Tại nhiều đoạn đường sẽ tùy tình hình có VĐV chạy qua hay không để căng dây ngăn dòng xe, hoặc phân làn cho xe cộ di chuyện 1 bên và VĐV chạy 1 bên. Tại một số khu vực đông đúc và đường chật hẹp khác, như gần bến xe bus Long Biên, cầu Long Biên hay đường vòng quay hồ Tây, sẽ có những khung giờ cấm xe hoàn toàn.

Hà Nội tổ chức giải đấu chưa từng có, sẽ cấm đường diện rộng - Ảnh 1.

Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, “Chúng tôi mong muốn giải quy tụ nhiều vận động viên chuyên nghiệp và bán chuyên đến từ các nước trong khu vực và thế giới, đồng thời truyền cảm hứng, thúc đẩy phát triển các hoạt động thể thao cộng đồng trong nước, tạo điều kiện giao lưu, cọ xát giữa các vận động viên trong nước với vận động viên quốc tế.”

Cùng chung mục tiêu truyền cảm hứng tới cộng đồng, ông Trần Tuấn Việt, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tiếp thị Ngân hàng VPBank chia sẻ: “Sứ mệnh của VPBank là mang đến cuộc sống thịnh vượng theo nghĩa đầy đủ nhất, về cả tài chính, tinh thần và thể chất. Những năm vừa qua chúng tôi đã được ghi nhận cho những nỗ lực chăm sóc cộng đồng về tài chính (thông qua dịch vụ ngân hàng) và tinh thần (qua các sự kiện văn hóa). Với HIHM 2018, chúng tôi rất hân hạnh được đồng hành cùng một sự kiện đầy tính nhân văn, đồng thời góp phần lan truyền một cảm hứng sống tích cực”.

Với tổng giải thưởng lên tới 400 triệu đồng, giải cá nhân cao nhất là 50 triệu đồng cho người về nhất ở cự ly 42km, Hanoi International Heritage Marathon 2018 dự kiến sẽ mang tới trải nghiệm thú vị cho các VĐV tham gia, cả về vật chất lẫn yếu tố tinh thần.

BTC đang đặt kì vọng có thể xây dựng giải đấu này thành thường niên, để quảng bá cho Thủ đô Hà Nội, cũng như góp phần duy trì thói quen tập luyện thể thao, cụ thể ở đây là chạy bộ ra rộng khắp.

Hà Nội tổ chức giải đấu chưa từng có, sẽ cấm đường diện rộng - Ảnh 2.

Ông Trần Tuấn Việt chia sẻ một ví dụ sinh động rằng ban đầu VP Bank chỉ có khoảng 20 người tham gia CLB chạy, nhưng hiện sau hơn 1 năm, con số đã lên tới gần 1000 người, có hơn 800 người đăng ký chính thức vào CLB.

“Thay đổi tư duy và thói quen của một con người vốn đã rất khó, huống hồ cả một thế hệ. Một giải marathon chắc chắn không thể làm được điều đó. Nhưng tôi tin rằng mỗi vận động viên tham dự HIHM 2018 đều có thể trở thành một sứ giả cho chương trình và góp phần truyền tải thông điệp của chương trình tới cộng đồng. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng VPBank cảm thấy may mắn vì trở thành một trong những người kiến tạo những viên gạch đầu tiên cho cả một hành trình dài phía trước.

Trong HIHM 2018, VPBank có 500 nhân viên đăng ký tham dự. Trước đó ngày 29/9, giải chạy marathon nội bộ Just Run của chúng tôi đã thu hút hơn 800 nhân viên. Chúng tôi cũng dành riêng một tầng trong tòa nhà VPBank để làm khu tập gym và yoga. Những câu lạc bộ bóng đá, cầu lông, nhảy nội bộ cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động và giải đấu. Tư duy và thói quen mới đang hình thành từ ngay bên trong VPBank, và tôi hi vọng đây sẽ hạt nhân quan trọng góp phần lan tỏa tinh thần thể thao và lối sống tích cực tới cộng đồng” – ông Việt nói.

Hà Nội tổ chức giải đấu chưa từng có, sẽ cấm đường diện rộng - Ảnh 3.

NỘI DUNG THI ĐẤU

• Các cự ly chạy:

– 42km

– 21km

– 10km

– 5km

• Thời gian Xuất phát

4:15 am 42km Start

4:40 am 21km Start

5:00 am 10km Start

8:00 am Relay & 5km Start

• Kết thúc

10:00 am 21km Cut Off

11:30 am 42km Cut Off

Ban Tổ chức sẽ trao huy chương và tiền thưởng cùng quà của nhà Tài trợ cho VĐV đạt thứ hạng Nhất, Nhì, Ba các nội dung thi đấu.

TUYẾN ĐƯỜNG CỦA CÁC CỰ LY CHẠY

* Cự ly 5km: Vòng quanh hồ Hoàn Kiếm (3 vòng x 1.750m):

Xuất phát trước trụ sở Điện lực Hà Nội (69 Đinh Tiên Hoàng) – Lê Thái Tổ – Hàng Khay – Đinh Tiên Hoàng – 75 Đinh Tiên Hoàng (Đích đến).

* Cự ly 10km: Xuất phát trước trụ sở Điện lực Hà Nội – Đinh Tiên Hoàng – Lê Thái Tổ – Tràng Thi – Quán Sứ – Hàng Da – Đường Thành – Cửa Đông – Lý Nam Đế- Trần Phú – Điện Biên Phủ – Độc Lập – Hoàng Văn Thụ – Hùng Vương – Thanh Niên – quay đầu tại dốc thanh niên – Thanh Niên – Hùng Vương -Phan Đình Phùng – Hàng Cót – Hàng Lược – Chả Cá – Hàng Cân – Lương Văn Can – Lê Thái Tổ – Hàng Khay – 75 Đinh Tiên Hoàng. (Đích đến).

* Cự ly 21km (Bán Marathon): Xuất phát trước trụ sở Điện lực Hà Nội – 69 Đinh Tiên Hoàng – Hàng Dầu – Hàng Bè – Hàng Bạc – Mã Mây – Hàng Buồm – Hàng Bồ – Lương Văn Can – Lê Thái Tổ – Bà Triệu – Hồ Xuân Hương – Nguyễn Bỉnh Khiêm – Trần Nhân Tông – Trần Bình Trọng – Trần Hưng Đạo – Quang Trung – Tràng Thi – Quán Sứ – Hàng Da – Đường Thành – Cửa Đông – Lý Nam Đế – Trần Phú – Điện Biên Phủ – Độc Lập – Hoàng Văn Thụ – Hùng Vương – Thanh Niên – quay đầu tại dốc đường Thanh Niên – Thanh Niên – Hùng Vương – Phan Đình Phùng – Hàng Đậu – Trần Nhật Duật – dốc lên cầu Long Biên – cầu Long Biên – Ngọc Thụy – quay đầu tại số 245 Ngọc Thụy – Ngọc Thụy – cầu Long Biên – Trần Nhật Duật – Ô Quan Trưởng – Hàng Chiếu – Hàng Mã – Chả Cá – Hàng Cân – Lương Văn Can – Lê Thái Tổ – Hàng Khay – 75 Đinh Tiên Hoàng (Đích đến).

* Cự ly 42,195km (Marathon): Xuất phát trước trụ sở Điện lực Hà Nội – 69 Đinh Tiên Hoàng – Hàng Dầu – Hàng Bè – Hàng Bạc – Mã Mây – Hàng Buồm – Hàng Bồ – Lương Văn Can – Lê Thái Tổ – Bà Triệu – Hồ Xuân Hương – Nguyễn Bỉnh Khiêm – Trần Nhân Tông – Trần Bình Trọng – Trần Quốc Toản – Quang Trung -Tràng Thi – Quán Sứ – Hàng Da – Đường Thành – Cửa Đông – Lý Nam Đế – Trần Phú – Điện Biên Phủ – Độc Lập – Hoàng Văn Thụ – Hùng Vương – Thanh Niên – quay đầu tại dốc đường Thanh Niên – Thanh Niên – Yên Hoa – Yên Phụ – Từ Hoa – Quảng An – Quảng Khánh – Quảng Bá – Nhật Chiêu – Vệ Hồ – Lạc Long Quân – CLB Đua thuyền Hà Nội – Trích Sài – Nguyễn Đình Thi – Thanh Niên – Hùng Vương – Phan Đình Phùng – Hàng Đậu – Trần Nhật Duật – dốc lên cầu Long Biên – cầu Long Biên – Ngọc Thụy – quay đầu tại ngõ 101 Gia Thượng – Ngọc Thụy – cầu Long Biên – Trần Nhật Duật – Ô Quan Trưởng – Hàng Chiếu – Hàng Mã – Chả Cá – Hàng Cân – Lương Văn Can – Lê Thái Tổ – Hàng Khay – 75 Đinh Tiên Hoàng. (Đích đến).