Bơi ra “hồ tử thần” giăng lưới, thanh niên bị đuối nước thương tâm

Hiện trường vụ việc.

Thanh niên bơi ra hồ đá trong khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM (thị xã Dĩ An, Bình Dương) giăng lưới bắt cá, không may đuối nước tử vong.

Chiều 24/12, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn Ngọc Sáng (23 tuổi, quê Bắc Ninh) dưới hồ đá trong khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM.

12h trưa cùng ngày, anh Sáng cầm theo lưới bơi ra hồ đá trong khu đô thị Đại học Quốc gia TP HCM, thuộc phường Đông Hòa (thị xã Dĩ An, Bình Dương) bắt cá.

Khi bơi ra gần giữa hồ, anh Sáng bị đuối nước và kêu cứu. Một số người câu cá tại khu vực bơi ra cứu nhưng không kịp vì anh Sáng đã chìm xuống nước.

Lực lượng cứu hộ tỉnh Bình Dương có mặt, tổ chức lặn tìm thi thể anh Sáng. Đến hơn 13h, thi thể anh Sáng được tìm thấy và đưa về nhà xác.

Theo một số nhân chứng, anh Nguyễn Ngọc Sáng đang làm công nhân xây dựng một công trình gần khu vực hồ đá. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, anh đi giăng lưới bắt cá thì không may bị nạn.

Hồ đá được nhiều người nhắc tới như “hồ tử thần”, vì nơi đây xảy ra nhiều vụ tử vong do đuối nước.