Bé gái lớp 5 được đưa vào viện với chiếc kéo găm chặt ở đầu

Chiếc kéo găm chặt vào đầu bé Khánh L.

Trong lúc đùa nghịch ở lớp học, bé gái lớp 5 đã bị bạn lia kéo trúng vào đầu, phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 29/9, cô Võ Thị Thúy – Hiệu trưởng Trường tiểu học Châu Hạnh 1 (xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) cho biết, tại trường này vừa xảy ra trường hợp một em học sinh lớp 5 bị bạn vung kéo găm vào đầu khi chơi đùa với nhau.

Thông tin ban đầu, đầu giờ học buổi chiều 27/9, một số em học sinh lớp 5 đến lớp sớm nên tranh thủ đem giấy kéo ra làm đồ thủ công.

Trong lúc này, em Khánh L. (học sinh lớp 5) nói vui dẫn đến mâu thuẫn với một bạn cùng lớp. Người bạn này sau đó vung tay lia kéo khiến chiếc kéo găm chặt vào đầu Khánh L.

Hai em chỉ là mâu thuẫn vì bực tức nhất thời. Xấu hổ khi nghe bạn nói nên một em đã cầm kéo lia về phía bạn khiến chiếc kéo cắm vào đầu” – cô Thúy nói.

Sau sự việc, em Khánh L. được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Quỳ Châu cấp cứu với chiếc kéo găm chặt ở đầu. Do vết thương nặng, bé Khánh L. lập tức được chuyển xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu, điều trị.

Theo các bác sĩ, chiếc kéo bị đâm găm sâu 3cm vào đầu Khánh L., phần kim loại của chiếc kéo găm chặt và sâu xuyên qua thái dương khiến Khánh L. bị thủng xương sọ, rách màng cứng và chảy máu nhu mô não.

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiến hành ca mổ và lấy chiếc kéo ra ngoài an toàn.

Hiện bé Khánh L. đã tỉnh táo và đang tiếp tục được điều trị tại viện.