Tổng thống Trump đe dọa tấn công 52 địa điểm nếu Iran trả đũa vụ sát hại Tướng Soleimani

Ảnh: Reuters

Theo Reuters, ông Trump không hề cho thấy dấu hiệu tìm cách hạ nhiệt căng thẳng sau vụ tấn công hôm 3/1.

Hôm 4/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đã đưa vào tầm ngắm 52 địa điểm của Iran mà nước này sẽ không kích trong trường hợp Iran tấn công bất cứ công dân hoặc tài sản nào của Mỹ để đáp trả vụ Washington sát hại tư lệnh quân đội Iran Qassem Soleimani ở Iraq. 

Không hề có dấu hiệu tìm kiếm phương án giảm thiểu căng thẳng sau vụ không kích hôm 3/1, ông Trump tiếp tục đưa ra đe dọa cứng rắn với Iran trên Twitter. Tổng thống Mỹ khẳng định rằng, những mục tiêu ở Iran và bản thân nước này “sẽ bị tấn công rất nhanh và mạnh”. 

Tổng thống Trump đe dọa tấn công 52 địa điểm nếu Iran trả đũa vụ sát hại Tướng Soleimani - Ảnh 1.

“Iran đang bạo miệng về khả năng nhắm tới những tài sản nhất định của Mỹ để trả thù cho việc Mỹ tiêu diệt lãnh đạo khủng bố của họ, kẻ đã giết một người Mỹ và khiến nhiều người khác bị thương nặng, chưa kể đến tất cả những người mà ông ta đã giết hại trong suốt cuộc đời, bao gồm…”

“…hàng trăm người biểu tình Iran. Ông ấy vốn đang tấn công đại sứ quán của chúng ta và đang chuẩn bị tấn công thêm nhiều địa điểm khác. Iran đã là vấn đề trong suốt nhiều năm nay. Hãy coi đây là một LỜI CẢNH BÁO rằng nếu Iran tấn công bất cứ công dân Mỹ, hoặc tài sản nào của Mỹ, thì chúng tôi đã…”

“…đưa vào tầm ngắm 52 địa điểm của Iran (đại diện cho 52 con tin người Mỹ mà Iran bắt nhiều năm trước, một số địa điểm rất quan trọng đối với Iran và văn hóa Iran. Những địa điểm ấy và bản thân Iran SẼ BỊ TẤN CÔNG RẤT NHANH VÀ MẠNH. Nước Mỹ không muốn có bất cứ mối đe dọa nào nữa”. 

Tướng Iran Qassem Soleimani thiệt mạng trong một vụ không kích của Mỹ nhằm vào đoàn xe của ông tại sân bay Baghdad. Thủ lĩnh phiến quân Iraq Mahdi al-Muhandis được Iran hậu thuẫn cũng thiệt mạng trong một vụ không kích của Washington, hành động khiến đẩy nguy cơ xung đột lan rộng ở Trung Đông. 

Tweet đe dọa được ông Trump đăng tải khi ông đang trong kỳ nghỉ ở Florida. Một số nghị sĩ Đảng Dân chủ cho rằng hành động của ông Trump đang đẩy nước Mỹ tới bên bờ vực chiến tranh. 

Thi Anh , theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.vn/doi-song/tong-thong-trump-de-doa-tan-cong-52-dia-diem-neu-iran-tra-dua-vu-sat-hai-tuong-soleimani-82020517031806.htm