Bé gái 5 tuổi mất cả tứ chi vì viêm màng não tự tin tập môn thể thao mà ngay cả người đủ tay chân cũng e ngại

Bé gái 5 tuổi mất cả tứ chi vì viêm màng não tự tin tập môn thể thao mà ngay cả người đủ tay chân cũng e ngại

Rose Allen ở Bath (Anh), dù mới chỉ 5 tuổi, đã không để khuyết tật cơ thể ngăn cản mình đến với bộ môn thể dục dụng cụ.

Được trang bị cặp chân giả màu tím, Harmonie – cô bé bị biến chứng viêm màng não dẫn đến mất cả tứ chi – đã thể hiện sự tự tin và xuất sắc trên sàn tập môn thể thao mới.

Không khó để nhận ra tinh thần độc lập và bản lĩnh kiên cường của cô bé. Mẹ bé, Freya Hall, hãnh diện cho biết: “Con luôn tìm ra cách riêng của mình để làm mọi thứ. Và giờ đây, con đang học cách thực hiện một cú nhào lộn ngược ra sau”.

Mặc dù lúc đầu giáo viên đã tỏ ra lo lắng khi Harmonie quyết định tập thể dục dụng cụ nhưng đến thời điểm này, cô bé đã học được cách hoàn thành một cú nhào lộn.

Bé gái 5 tuổi mất cả tứ chi vì viêm màng não tự tin tập môn thể thao mà ngay cả người đủ tay chân cũng e ngại - Ảnh 1.

Trở lại với hành trình đáng kinh ngạc của cô bé 5 tuổi dũng cảm Harmonie. Cha mẹ bé, Freya và Ross Allen đã chứng kiến con gái yêu chập chững những bước đi đầu tiên chỉ 10 ngày trước khi Harmonie mắc virus viêm màng não B có nguy cơ nguy hiểm tính mạng vào năm 2014. Lúc đó, cô bé mới 11 tháng tuổi.

Các bác sĩ thông báo cho cặp đôi trẻ biết rằng, bệnh nhân chỉ có 10% cơ hội sống sót. Và Harmonie lại là một trong số những trường hợp mắc virus viêm màng não B nặng nhất mà họ từng biết.

Harmonie phải nằm trong khoa chăm sóc đặc biệt hơn 1 tháng. Trong thời gian này, bệnh tiến triển thành một dạng ngộ độc máu.

Harmonie cũng phải chạy thận do thận không hoạt động. Rốt cuộc, các bác sĩ buộc phải quyết định cưa toàn bộ tay chân và cánh mũi Harmonie.

Bé gái 5 tuổi mất cả tứ chi vì viêm màng não tự tin tập môn thể thao mà ngay cả người đủ tay chân cũng e ngại - Ảnh 2.
Bé gái 5 tuổi mất cả tứ chi vì viêm màng não tự tin tập môn thể thao mà ngay cả người đủ tay chân cũng e ngại - Ảnh 3.

Thời điểm đó, mẹ Harmonie tâm sự rằng: “Bạn phải ký vào giấy xác nhận để bác sĩ cắt cụt tay và chân con. Bạn gần như cảm thấy rằng, mình đã sai rồi. Nhưng bản thân bạn biết, đó là điều tốt nhất đối với con bởi nếu không, con có thể không còn trên cõi đời này nữa”.

Nhưng Harmonie đã can đảm vượt qua ranh giới sinh tử. Kể từ đó, cô bé phải học lại cách ăn uống, vui chơi và đi lại.

Với khả năng bình phục đáng kinh ngạc, báo chí đưa tin hồi tháng 1 năm 2017, cô bé Harmonie đã đi nhà trẻ và kết bạn rất nhanh. Mặc dù vậy, mẹ bé thừa nhận rằng, Harmonie cũng bắt đầu nhận ra con có sự khác biệt rõ ràng với các bạn khác.

Bé gái 5 tuổi mất cả tứ chi vì viêm màng não tự tin tập môn thể thao mà ngay cả người đủ tay chân cũng e ngại - Ảnh 4.

“Vào nhà trẻ, Harmonie nhận ra những đứa trẻ khác có bàn tay. Một ngày, con hỏi tôi: ‘Mẹ ơi, bàn tay con đâu mất rồi?’. Tôi đáp: ‘Con không cần bàn tay. Con có thể làm mọi thứ mà không cần tay”.

Để giúp con gái yêu đương đầu với sự thật và biết cách chấp nhận hoàn cảnh của mình, bố mẹ bé đã mua một búp bê có gắn chân tay giả. Mẹ Harmonie nhớ lại: “Chúng tôi quyết định mua bé búp bê đó vì không muốn con là người duy nhất bị như vậy. Khi trao búp bê cho Harmonie, con đã rất kinh ngạc vì búp bê có thể tháo rời tay và chân. Con nói: ‘Bạn này giống con mẹ ạ'”.

Bé gái 5 tuổi mất cả tứ chi vì viêm màng não tự tin tập môn thể thao mà ngay cả người đủ tay chân cũng e ngại - Ảnh 5.

Hồi tháng 3 năm nay, Harmonie đã hoàn thành đường chạy bán marathon với thành tích hơn 21km trong hơn 3 giờ đồng hồ. Một nhóm 7 người đã hỗ trợ cô bé suốt hành trình, trong đó có 2 giáo viên của Harmonie và người thân thay nhau đẩy chiếc xe chạy đặc biệt dành cho bé.

Tuy nhiên, khi gần đến đích, Harmonie quyết tâm sẽ tự mình băng qua vạch đích. Hàng ngàn người chứng kiến đã xúc động hò reo cổ vũ cho tinh thần không chịu khuất phục của bé gái 5 tuổi.

Triệu chứng của bệnh viêm màng não

Viêm màng não có thể xảy ra với bất cứ ai, nhưng phổ biến nhất là ở trẻ sơ sinh, thiếu niên và người trẻ.

Bệnh thường bị nhầm với bệnh cúm và trong một số trường hợp, người bị bệnh trông như thể như đang say rượu.

Người bị viêm màng não càng để lâu, nguy cơ gặp phải các biến chứng nguy hiểm như ngộ độc máu – vốn có thể đe dọa tính mạng bệnh nhân – lại càng cao.

Triệu chứng viêm màng não khởi phát rất đột ngột và có thể bao gồm:

– Sốt cao, 38 độ C hoặc hơn

– Ốm mệt

– Đau đầu

– Nốt phát ban không mờ đi khi lăn một chiếc ly thủy tinh qua (triệu chứng này không phải lúc nào cũng biểu hiện)

– Cứng cổ

– Không thích ánh sáng chói

– Uể oải, lờ đờ hoặc không có phản ứng

– Co giật

Bạn cần tìm kiếm trợ giúp y tế càng sớm càng tốt. Ngay cả khi sống sót qua khỏi bệnh viêm màng não, nó vẫn có thể để lại những vấn đề lâu dài như mất thị lực/thính lực, động kinh, cụt tay chân và một số rắc rối liên quan tới trí nhớ.