Vụ cán bộ QLTT lấy tiền thầy lang: Khởi tố thêm Phó Đội trưởng

Vụ cán bộ QLTT lấy tiền thầy lang: Khởi tố thêm Phó Đội trưởng

Sau nhiều ngày điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố thêm Phó Đội trưởng đội QLTT số 8 vì liên quan đến vụ việc lấy tiền luật của một thầy lang.

Ngày 28/1, Đại tá Lương Thế Lộc – Trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Quang – Phó Đội trưởng QLTT số 8 để điều tra về hành vi Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.

Ông Quang bị bắt vì có liên quan trong vụ việc một thầy lang trú tại xã Ngọc Lâm (Thanh Chương) tố tổ công tác Đội QLTT số 8 lấy 6 triệu đồng làm luật để bỏ qua lỗi.

Vụ cán bộ QLTT lấy tiền thầy lang: Khởi tố thêm Phó Đội trưởng - Ảnh 1.

Thầy lang Hùng chia sẻ sự việc với PV.

Công an thông tin, trước đó vào ngày 4/12, ông Quang làm Tổ trưởng tổ công tác cùng Trương Văn Cường, Võ Thành Vinh (kiểm sát viên) và Nguyễn Thanh Thủy (nhân viên lái xe) đi công tác ở huyện Anh Sơn sau đó vào nhà thầy lang Vi Văn Hùng (trú xã Ngọc Lâm) để làm việc.

Khi vào nhà thầy lang này thì ông Quang ở ngoài còn 3 cán bộ vào nhà. Tại đây, các cán bộ kiểm tra và chỉ ra thầy lang Hùng có 3 lỗi và yêu cầu nộp phạt 60-70 triệu đồng.

Vụ cán bộ QLTT lấy tiền thầy lang: Khởi tố thêm Phó Đội trưởng - Ảnh 2.

Chiếc phong bì mà một người đến trả lại cho ông Hùng.

Khi ông Hùng trình bày không có tiền thì các cán bộ gợi ý đưa 6 triệu đồng để bỏ qua các lỗi. Sau đó, các cán bộ nhận 6 triệu đồng từ thầy lang này.

Ngày 27/12, sau khi có thông tin thì 1 người giới thiệu là nhân viên mới Đội QLTT số 8 đến nhà thầy lang Hùng và nói trả lại chiếc phong bì 6 triệu đồng. Dù thầy lang Hùng không nhận nhưng người này vẫn trả lại và ra về.

Video đoàn 3 cán bộ Đội QLTT số 8 đến nhà ông Hùng làm việc được camera an ninh gia đình ghi lại toàn bộ.

Sau khi có thông tin xôn xao, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ và khởi tố bị can đối với Võ Thành Vinh và Trương Văn Cường để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.