Các ứng xử quan trọng trong thang máy để tránh lây nhiễm virus corona

Ảnh: An ninh Thủ đô

Bộ Y tế khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng…

NÊN đeo khẩu trang y tế – Lưu ý quan trọng khi đeo

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương khẳng định trên tờ Gia đình & Xã hội: “Khẩu trang y tế cũng tốt chả kém khẩu trang N95 trong phòng bệnh cúm, với nCoV cũng vậy”.

Theo Bộ Y tế, khi đeo khẩu trang y tế phải để mặt xanh quay ra ngoài do mặt này có tính chống thấm nước, mặt màu trắng có tính hút ẩm nên quay vào trong để hơi thở thoát ra thấm vào khẩu trang. Khẩu trang phải che kín cả mũi và miệng. Chỉ sử dụng 1 lần rồi vứt vào thùng rác an toàn, có nắp đậy. Không tái sử dụng khẩu trang dùng 1 lần.

Khi đeo khẩu trang tuyệt đối không sờ tay vào, vì động tác sờ tay sẽ vô tình làm cho bàn tay lây nhiễm virus và các tác nhân lây bệnh khác, sau đó truyền bệnh lại cho chính mình và những người xung quanh.

Khi tháo khẩu trang chỉ được cầm vào dây đeo qua tai, tháo ra cho vào thùng rác an toàn. Tuyệt đối không dùng tay cầm vào khẩu trang để tháo ra, thói quen lấy tay vo khẩu trang lại sẽ gây lây nhiễm virus và các tác nhân gây bệnh khác cho bàn tay.

Rửa tay với xà phòng và nước sạch ngay sau khi vứt bỏ khẩu trang.

KHÔNG NÊN nói, cười

Trong thang máy, có cả người đeo khẩu trang và không đeo khẩu trang, để tự bảo vệ bản thân khỏi lây nhiễm virus corona, nên tránh nói, cười, nhằm hạn chế tiếp xúc phải các dịch tiết đường hô hấp của người khác.

Tờ An ninh Thủ đô dẫn thông tin từ NHK/CNN cho biết, việc truyền virus corona từ người sang người xảy ra khi ai đó có sự tiếp xúc với dịch tiết của người bị nhiễm bệnh. Tùy thuộc vào mức độ độc hại của virus, một số tiếp xúc như hắt hơi, ho, bắt tay… có thể gây phơi nhiễm với loại virus này.

KHÔNG NÊN đứng quá sát nhau – NÊN sử dụng nắm đấm bàn tay để nhấn nút thang máy

Không nên đứng quá sát nhau khi đi thang máy, để giảm bớt nguy cơ tiếp xúc với người có dấu hiệu nhiễm bệnh. Cũng không bắt tay hoặc ôm người khác.

Bác sĩ Trần Quốc Khánh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khuyên, khi ở chỗ đông người và đứng sát nhau, không khí không lưu thông như thang máy thì nên mặc áo quần kín, đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc, nói chuyện. Nếu muốn nhấn nút thang máy, chúng ta nên sử dụng nắm đấm bàn tay, không nên sử dụng đầu ngón tay để nhấn nút.

Vị bác sĩ này khuyên nếu có thể, chúng ta nên giữ khoảng cách ít nhất 0.5-1m với người khác. 

Tin từ NHK/CNN cho hay, virus corona có thể lây truyền bằng cách chạm vào thứ mà người nhiễm bệnh đã chạm vào và sau đó chạm vào miệng, mũi hoặc mắt của mình. Người chăm sóc đôi khi có thể bị phơi nhiễm bằng cách xử lý chất thải của bệnh nhân.

Lúc gần 3h sáng 31/1, theo giờ Việt Nam, tại cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố sự bùng phát chủng virus corona mới (2019-nCoV) từ Trung Quốc là “tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu”.

Số liệu tính đến 6h00 ngày 31/1/2020 của Bộ Y tế cho biết, trên thế giới có 9.807 trường hợp nhiễm virus corona mới, 213 ca tử vong. Còn ở Việt Nam có 5 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 2 cha con người Trung Quốc (1 người đã âm tính với corona sau thời gian điều trị), 3 người Việt Nam (đều ở Vũ Hán (Trung Quốc) về).

Thanh Tú , theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.vn/thoi-su/cac-ung-xu-quan-trong-trong-thang-may-de-tranh-lay-nhiem-virus-corona-82020311123538222.htm