Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn và trả lời chất vấn các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Tòa án

Sáng 20/3, tại điểm cầu Vĩnh Phúc, Đoàn ĐBQH do đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì tham dự phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các nhóm vấn đề thuộc hai lĩnh vực Tòa án và Kiểm sát. Cùng dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Phúc.

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, thực hiện quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, xuất phát từ tình hình thực tiễn và thống kê hoạt động chất vấn thời gian qua. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với các nhóm vấn đề thuộc hai lĩnh vực tòa án và kiểm sát.

Trong buổi sáng, các đại biểu tập trung chất vấn đối với các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án xoay quanh những nội dung: Giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án; Công tác cán bộ của ngành Tòa án; Công tác tổng kết thực tiễn xét xử, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ; Việc triển khai thi hành Nghị quyết số 33 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến, nhất là việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho xét xử trực tuyến….

Trả lời câu hỏi của đại biểu Trần Văn Tiến, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc và các đại biểu khác liên quan đến vấn đề trách nhiệm của Chánh án TAND tối cao về công tác đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, đồng thời làm rõ những giải pháp căn cơ cho vấn đề này, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định không bao che, tất cả các thẩm phán vi phạm đều bị xử lý nghiêm với nguyên tắc không có vùng cấm. Đồng thời, cho biết ngành Toà án liên tục kiểm tra, giáo dục đạo đức công vụ, trách nhiệm cho thẩm phán. TAND Tối cao cũng ban hành bộ quy tắc cho thẩm phán, đã được giảng dạy trong trường của hệ thống Toà án.

Kết luận phiên chất vấn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định: Phiên chất vấn đã diễn ra thẳng thắn, trách nhiệm, kết thúc phiên chất vấn đã có 35 đại biểu đăng ký, 29 đại biểu tham gia đặt 50 câu hỏi, 6 đại biểu tham ra tranh luận. Các đại biểu đã đặt câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, tranh luận một cách thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao, góp phần làm rõ thực trạng và đề xuất được các giải pháp phù hợp và khả thi.

Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên chất vấn Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí.

Các đại biểu Quốc hội đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí chỉ rõ các nguyên nhân dẫn đến việc chưa hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội giao về giải quyết án hành chính; các giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết các vụ án hình sự, nhất là các vụ án về kinh tế, tham nhũng. Giải pháp không để xảy ra việc bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội.

Trả lời các nhóm câu hỏi của đại biểu, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết, kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự năm sau tốt hơn năm trước và hàng năm đều đạt, vượt các chỉ tiêu của Quốc hội. Các vụ án về kinh tế, chức vụ đều được ngành Kiểm sát xử lý có căn cứ, đúng pháp luật, kịp thời, nghiêm minh, đạt lý, thấu tình, đáp ứng các yêu cầu chính trị của Đảng, Nhà nước.

Về các giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ, ngành Kiểm sát xác định mục tiêu khắc phục tính trì trệ, không để cán bộ ở quá lâu tại một vị trí, lĩnh vực công tác nhằm đào tạo, phát huy sở trường của từng cán bộ và phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu bế mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao phần trả lời chất vấn của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng thời yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục có các giải pháp đột phá, bảo đảm chất lượng các vụ án xét xử, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm, nhất là các vụ án dư luận xã hội quan tâm, các dự án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Chú trọng công tác hòa giải, giảm các vụ án phải mở phiên tòa xét xử. Đồng thời tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các công tố, nâng cao tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác, tội phạm; tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng cán bộ, xử lý nghiêm trường hợp cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân./.

Đức Thiện

Nguồn Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Phúc: http://vinhphuctv.vn/Qu%E1%BA%A3n-tr%E1%BB%8B/Tin-t%E1%BB%A9c-chung/ID/334470/Uy-ban-Thuong-vu-Quoc-hoi-chat-van-va-tra-loi-chat-van-cac-nhom-van-e-thuoc-linh-vuc-Toa-an