Tuyển Việt Nam chính thức mất đôi cánh “Hoàng Hậu”, tổn thất nghiêm trọng trước trận gặp Thái Lan

Sau buổi kiểm tra y tế vào sáng 18/8, Nguyễn Trọng Hoàng được chẩn đoán chấn thương phải nghỉ 1 tháng và khả năng lớn sẽ không thể tham dự trận mở màn vòng loại World Cup 2022 gặp Thái Lan vào ngày 5/9.

Cụ thể, Trọng Hoàng bị rách cơ đùi sau chân trái. Anh phải nghỉ khoảng 4 tuần mới có thể trở lại thi đấu. Trong khi đó, trận đấu với Thái Lan chỉ còn 18 ngày nữa là diễn ra, cơ hội chạy đua cho kịp thời gian đối với Trọng Hoàng được đánh giá rất khó khăn.

Trọng Hoàng gặp chấn thương trong trận đấu giữa CLB Viettel và Sài Gòn FC ở vòng 21 V.League 2019 diễn ra vào ngày 17/8. Trọng Hoàng không va chạm với cầu thủ đối phương nhưng gặp chấn thương sau một tình huống rướn quá mức. Anh sau đó rời sân với những bước chân tập tễnh.

Tuyển Việt Nam chính thức mất đôi cánh Hoàng Hậu, tổn thất nghiêm trọng trước trận gặp Thái Lan - Ảnh 1.

Trọng Hoàng gặp chấn thương sau một tình huống rướn quá mức ở trận đấu giữa CLB Viettel và Sài Gòn FC vào ngày 17/8. Ảnh: Hiếu Lương.

Trước Trọng Hoàng, Đoàn Văn Hậu cũng được CLB chủ quản Hà Nội FC thông báo phải nghỉ từ 4-5 tuần do gặp nhiều tổn thương ở đầu gối phải. Những tin xấu liên tục báo đến với HLV Park Hang-seo. Mất đôi cánh Trọng Hoàng – Văn Hậu là tổn thất không nhỏ với đội tuyển Việt Nam khi cả hai đang là gương mặt thi đấu ổn định, chất lượng từ AFF Cup 2018 cho đến Asian Cup 2019 và King’s Cup.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra trên SVĐ Thammasat vào ngày 5/9. Đây là trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á của hai đội nên tính chất quan trở nên rất quan trọng. Bên cạnh đó, Việt Nam và Thái Lan cũng là hai đội cạnh tranh gay gắt cho tấm vé vào vòng loại thứ ba cùng với đội tuyển UAE.

Đội tuyển Việt Nam sẽ không có được sự phục vụ của Văn Hậu, Trọng Hoàng trong trận đấu với Thái Lan nếu nhìn vào thời gian hồi phục chấn thương được bác sĩ chẩn đoán cho cả hai. Ảnh: Hiếu Lương – Tiến Tuấn.

Với tình hình hiện tại, HLV Park Hang-seo vẫn còn một số cái tên có thể thay thế Trọng Hoàng, Văn Hậu như Văn Kiên (Hà Nội FC), Văn Thanh (HAGL), Tô Văn Vũ (Bình Dương), Nguyễn Công Thành (TPHCM),… Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan sở hữu đôi cánh Tristan Do và Theerathon Bunmathan rất nguy hiểm.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 26/8 sau vòng 22 V.League 2019. Đội tuyển có quỹ thời gian khoảng 9 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan.

Tuyển Việt Nam chính thức mất đôi cánh Hoàng Hậu, tổn thất nghiêm trọng trước trận gặp Thái Lan - Ảnh 3.