Thực hiện tốt công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Chiều ngày 10/3, tại Công an tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng cảnh sát kinh tế công an 13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022. Dự, chỉ đạo hội nghị có Đại tá Vũ Như Hà – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Bộ Công an. Về lãnh đạo công an các tỉnh có: Đại tá Bùi Quốc Khánh – Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng; Đại tá Phan Văn Ứng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng; Đại tá Bùi Tấn Ân – Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Quang cảnh hội nghị tại Công an tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Trong năm 2022, lực lượng cảnh sát kinh tế 13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long, gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp số 315 ngày 28/4/2016 về đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm nói chung và tội phạm kinh tế nói riêng trên địa bàn các tỉnh giáp ranh luôn được kịp thời; chủ động trao đổi thông tin với nhau về tình hình, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là các đường dây, tổ chức tội phạm hoạt động liên tỉnh. Từ đó, nâng cao công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh đạt hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Cảnh sát kinh tế khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã kiểm tra, phát hiện trên 4.000 vụ việc với gần 3.000 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính gần 43 tỷ đồng; thụ lý điều tra án tham nhũng, kinh tế trên 550 vụ với hơn 690 bị can; đã khởi tố trên 300 vụ, trên 440 bị can; đã tiếp nhận, thụ lý trên 600 tin, giải quyết trên 490 tin báo, tố giác về tội phạm…

Tại hội nghị, đại diện công an các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã trình bày nhiều ý kiến tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác phối hợp, đặc biệt là trong công tác điều tra, xác minh các vụ án.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Vũ Như Hà yêu cầu công an các tỉnh, thành phố tiếp tục nghiên cứu, thảo luận những nội dung không còn phù hợp trong Quy chế phối hợp số 315 để điều chỉnh kịp thời, đảm bảo chặt chẽ, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu công tác phối hợp trong tình hình hiện nay, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.

Dịp này, đơn vị Công an tỉnh Sóc Trăng đã trao cờ luân lưu cho Công an tỉnh An Giang – đơn vị tiếp theo đăng cai tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp năm 2023. Đồng thời, tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo cục và cảnh sát kinh tế công an các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

DIỄM HƯƠNG 

Nguồn Báo Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/vi-su-binh-yen-cua-nhan-dan/thuc-hien-tot-cong-tac-phoi-hop-trong-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-63821.html