Nhân dân tham gia bảo vệ ANTQ

Phát huy vai trò nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, Công an xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu, đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự; chủ động nắm chắc địa bàn, xử lý kịp thời, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Cán bộ Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Liệp Tè hướng dẫn người dân cài mã định danh điện tử.

Liệp Tè là xã đầu tiên của huyện Thuận Châu thực hiện di chuyển dân để phục vụ xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La. Hiện nay, xã có 943 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Thái, La Ha sinh sống ở 15 bản. Địa hình phức tạp, dân cư phân bố không đồng đều, nằm rải rác trên trục tỉnh lộ 116, dọc sông Đà và các bản vùng cao. Xã có 224 ha mặt nước lòng hồ, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, như: Cạnh tranh trong phát triển kinh tế; sử dụng xung kích điện trái phép để khai thác nguồn lợi thủy sản; an toàn giao thông đường thủy.

Đại úy Lò Văn Bình, Trưởng Công an xã Liệp Tè, cho biết: Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, hàng năm, Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Củng cố, duy trì, hoạt động có hiệu quả 15 tổ an ninh nhân dân và 75 nhóm liên gia tự quản; 4 tổ đảm bảo an ninh trật tự vùng lòng hồ sông Đà. Đồng thời, phát động phong trào xây dựng mô hình đảm bảo an ninh trật tự trên vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, xây dựng tổ đảm bảo an ninh trật tự điển hình tiên tiến để nhân rộng ra toàn xã.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an xã đã phối hợp với các lực lượng chức năng ký cam kết với 15/15 bản về vận động và thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn xã. Phối hợp tổ chức 2 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 500 lượt người dân về công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng chống ma túy.

Tích cực thực hiện Đề án 06 của Chính phủ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đến hết tháng 3/2023, xã Liệp Tè thu nhận hồ sơ định danh điện tử cho trên 450/3.254 công dân; trong đó, đã có 420 tài khoản được kích hoạt định danh điện tử.

Từ năm 2022 đến nay, Công an xã đã phát hiện và bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng cố ý gây thương tích; 1 vụ, 1 đối tượng trộm cắp tài sản; 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; lập hồ sơ 3 đối tượng đưa đi cai nghiện ma túy; vận động nhân dân giao nộp 15 khẩu súng tự chế.

Gia đình ông Quàng Văn Hợp, thành viên HTX nuôi trồng thủy sản và dịch vụ tổng hợp Liệp Tè, chia sẻ: Gia đình tôi nuôi 26 lồng cá trên sông Đà. Hàng năm, được Công an xã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Giao thông đường thủy nội địa; quy định pháp luật về bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản, tôi đã thực hiện nghiêm túc và tích cực lao động, sản xuất, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, tăng thêm tình đoàn kết giữa bà con trong bản.

Trước đây, bản Bắt là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự; số lượng người nghiện ma túy nhiều, tình trạng trộm cắp, đánh bạc diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Công an xã Liệp Tè đã thực hiện chuyển hóa địa bàn bản Bắt trọng điểm về an ninh trật tự.

2 năm trước, bản có 2 người nghiện ma túy; nhân dân sử dụng súng săn bắn diễn ra thường xuyên; tình hình trộm cắp đồ dùng, gia súc, gia cầm trong bản khá phức tạp. Từ khi Công an xã tăng cường về bản, tuyên truyền, vận động bà con tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; hướng dẫn bản kiện toàn 6 nhóm liên gia tự quản; các mâu thuẫn được giải quyết có lý, có tình. Nhờ vậy, khi có sự việc bất thường xảy ra đều được giải quyết kịp thời, an ninh trật tự ở bản được đảm bảo, bà con yên tâm lao động sản xuất, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế.

Ông Quàng Văn Tiếp, Bí thư Đảng ủy xã Liệp Tè, phấn khởi nói: Cán bộ, chiến sĩ Công an xã luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Với vai trò nòng cốt của lực lượng công an, cùng sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tích cực triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, xã Liệp Tè đã đạt tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh trong xây dựng nông thôn mới. Đây là điều kiện thuận lợi để nhân dân yên tâm phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Nguyễn Thư

Nguồn Báo Sơn La: https://baosonla.org.vn/an-ninh-trat-tu/nhan-dan-tham-gia-bao-ve-antq-QUaJgLyVg.html