Thừa Thiên Huế xác nhận ca bệnh Covid 19 thứ 30 tại Việt Nam

Ca nhiễm Covid 19 thứ 30 ở Huế

(Tổ Quốc) – Ca bệnh thứ 30 nhiễm Covid 19 tại Việt Nam cũng là hành khách đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới Nội Bài sáng 2/3/2020.

Ngày 8/3, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận thông tin 1 nữ bệnh nhân người Anh đã dương tính với Covid 19 và hiện đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (huyện Phong Điền).

Theo đó, đây là bệnh nhân nữ 66 tuổi mang quốc tịch Anh. Bệnh nhân này đến Việt Nam trên chuyến bay VN0054, cùng chuyến với bệnh nhân số 17 và 21 nhiễm Covid 19 tại Việt Nam.

Theo thông tin dịch tễ, bệnh nhân này sau khi đến Hà Nội đã ở đây và đi Hải Phòng bằng tàu du lịch. Tổng thời gian là 3 ngày.

Sau đó, bệnh nhân đến sân bay Nội Bài để đi Thừa Thiên Huế trên chuyến bay VN1574. Bệnh nhân sau khi đến sân bay đã được hướng dẫn viên du lịch đưa đến 1 nhà khách ở phường Phú Hội (TP Huế).

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay bệnh nhân hiện có sức khoẻ ổn định, không sốt, không ho, không khó thở.

Đây là ca bệnh thứ 11 dương tính trên chuyến bay VN0054 từ Luân Đôn về Việt Nam.

Trước đó trong ngày 8/3, Đà Nẵng cũng xác định 2 bệnh nhân nhiễm Covid 19 đến từ Anh trên cùng chuyến bay VN0054 từ Luân Đôn về Nội Bài.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng cho biết hiện ngoài bệnh nhân đã dương tính với Covid 19 thì có 7 người trên cùng chuyến bay VN0054 đang có mặt tại Huế. Tất cả đều được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur và Bệnh viện Trung ương Huế. Hiện tại, tất cả đang được cách ly tại nơi lưu trú và chưa có triệu chứng ho, sốt, khó thở.

Ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành xử lý môi trường, phun hoá chất, hướng dẫn xử trí bề mặt tại tất cả các nơi khách lưu trú.

Ngoài ra, trên chuyến bay VN1547 từ Hà Nội đến Huế có bệnh nhân thứ 30 nhiễm Covid 19 của Việt Nam là 15 người có tiếp xúc gần.

Trong đó, có 6 người đang ở nơi lưu trú và được lấy mẫu xét nghiệm gửi bệnh viện Trung ương Huế và Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Hai người đang cách ly tại nhà, 2 người đã quay trở lại Hà Nội, 4 người thuê xe về Quảng Trị nhưng không ghé Huế. Đặc biệt, 1 người hiện vẫn chưa liên lạc được và cơ quan chức năng đang nhờ Công an tìm kiếm.

Đình Thức, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/doi-song/thua-thien-hue-xac-nhan-ca-benh-covid-19-thu-30-tai-viet-nam-8202083202635137.htm