Chàng “thổ địa” Cao Bằng truyền cảm hứng đam mê xê dịch

Khám phá hơn 40 tỉnh, thành khắp dải đất hình chữ S khi mới ở độ tuổi đôi mươi, chàng trai Ðinh Ngọc Thượng đã sở hữu cho riêng mình những trải nghiệm vô cùng quý giá mà không phải ai cũng có được. Anh được gọi với cái tên thân thuộc, gần gũi: chàng “thổ địa” Cao Bằng truyền cảm hứng đam mê xê dịch.

Travel blogger Đinh Ngọc Thượng.

THAY ĐỔI TỪ NHỮNG CHUYẾN ĐI

Đinh Ngọc Thượng (hay còn gọi là Thượng Đinh), năm nay 25 tuổi, sinh ra tại Cao Bằng. Trong thời gian học Đại học Văn hóa Hà Nội, chuyên ngành Quản lý văn hóa nghệ thuật, Thượng Đinh đã là một trong những gương mặt quen thuộc với nhiều bạn trẻ trên các diễn đàn du lịch cộng đồng. Qua anh, nhiều người có thêm những thông tin, lưu ý bổ ích trong hành trang khám phá các địa điểm tuyệt đẹp trong bản đồ Việt Nam.

Nói về cơ duyên đến với du lịch của mình, Thượng Đinh cho biết: Tôi có sở thích du lịch từ năm thứ nhất học đại học và bắt đầu từ những chuyến đi loanh quanh Hà Nội. Từ những chuyến đi đã làm thay đổi chính bản thân và tôi dần thích thú hơn trong việc khám phá, du lịch trải nghiệm những vùng đất mới. Mỗi nơi tôi đặt chân đến là một niềm vui, một cung bậc cảm xúc khác nhau, một nét văn hóa của mỗi vùng miền tạo nên nét đặc trưng. Và hơn hết với tôi, Việt Nam còn rất nhiều điều hay và thú vị để khám phá.

Mang trong mình ước mơ của tuổi trẻ với tâm thế “tuổi trẻ là những chuyến đi dài, đi để nối dài thế giới tuổi trẻ bằng những trải nghiệm”, sau mỗi chuyến đi, Thượng Đinh lại bắt đầu viết về những trải nghiệm hoặc chia sẻ kinh nghiệm du lịch với mọi người. Mỗi vùng đất mới là một kiến thức mới cần học hỏi, tập làm quen với những điều mới lạ, nhưng sau tất cả chính là sự thấu hiểu về cuộc sống, con người và quan trọng hơn hết là hiểu hơn về bản thân mình.

NGUỒN CẢM HỨNG ĐƯỢC LAN TỎA

Đến thời điểm hiện nay, chàng trai Thượng Đinh tiết lộ đã đi được 42 tỉnh, thành. Chia sẻ về chuyến đi đáng nhớ nhất trong suốt những năm tháng rong ruổi khắp dải đất hình chữ S, Thượng Đinh kể về chuyến chinh phục đỉnh Pha Luông ở Sơn La, nơi đây được nhắc đến trong bài thơ Tây Tiến. Thượng Đinh chia sẻ: Do chuyến đi không được lên kế hoạch sẵn nên tôi và 3 người bạn đi từ Hà Nội lên Mộc Châu ngay trong đêm giữa thời tiết mưa lạnh 6OC vào tháng 12/2019. Chúng tôi đã thực hiện chuyến leo đỉnh núi với 14 km trong thời gian gần 5 giờ đồng hồ. Quãng đường tuy nhiều khó khăn và đôi lúc muốn bỏ cuộc, nhưng bằng ý chí quyết tâm chinh phục, tôi đã tới được đỉnh và ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của Việt Nam tươi đẹp nơi biên giới tiếp giáp với Lào. Sau chuyến đi đó, bản thân tôi đã thay đổi nhiều hơn trong công việc, học tập cũng như trong cuộc sống. Vì vậy, tôi muốn truyền thông điệp đam mê đến các bạn trẻ chỉ cần bạn có ý chí, quyết tâm chinh phục thì mọi khó khăn đều vượt qua.

Hiện nay, Thượng Đinh không chỉ làm tốt công việc, anh dành nhiều thời gian cho những chuyến đi, trên trang cá nhân của anh (travel blogger – người có đam mê du lịch) luôn ngập hình ảnh về du lịch, những bức ảnh thực sự có sức mạnh truyền cảm hứng. Khi đi du lịch ở đâu, anh cũng đều ghi lại những góc nhìn mới và đặc sắc của nơi đó. Mỗi chuyến đi đều nạp vào bản thân nhiều kiến thức bổ ích, hiểu và yêu thêm về đất nước, con người Việt Nam. Bắt đầu từ những tỉnh, thành gần thành phố nơi anh học tập, làm việc đến những chuyến đi xa hơn để thử thách bản thân, từ miền núi kỳ vỹ trùng điệp, những thành phố đông đúc cho đến những miền quê yên ả, tất cả đều được thể hiện qua ống kính của anh một cách chân thực và đầy chất thơ. Khi nhìn những bức ảnh mà anh chụp bạn sẽ thấy một Việt Nam thật hùng vĩ và thơ mộng.

Thượng Đinh cũng chia sẻ thêm: Với tôi, ban đầu du lịch cũng chỉ là bộc phát, đam mê bình thường của tuổi trẻ. Mãi sau này cho đến năm cuối đại học, tôi đã có cái nhìn sâu rộng hơn về trải nghiệm du lịch đem lại cũng như đam mê. Hình tượng tôi hướng tới là tạo ra giá trị cho bản thân phục vụ việc du lịch cũng như đem đến lợi ích cho cộng đồng.

Sở hữu gia tài trải nghiệm du lịch đáng ngưỡng mộ khi mới ở độ tuổi đôi mươi, Đinh Ngọc Thượng hiện nay đang trở thành động lực và cảm hứng của rất nhiều bạn trẻ vững bước trong hành trình khám phá mọi miền của Tổ quốc. Chắc chắn những chuyến đi sẽ có những khó khăn nhưng với sự năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ thì những điều mà Thượng Đinh chia sẻ sẽ mang lại nhiều kinh nghiệm ý nghĩa, chân thật hơn cho nhiều người đam mê du lịch cũng như muốn khám phá về mảnh đất Việt Nam hình chữ S thân thương; tạo niềm hứng khởi cho nhiều người có cùng đam mê. Cô đọng lại sau mỗi hành trình là những kinh nghiệm thú vị cùng những cảm nhận chân thật mà chỉ khi “xách ba lô lên và đi” thì bạn mới có thể thấu hiểu được hết.

Mặc dù đoạn đường phía trước để trở thành một travel blogger chuyên nghiệp còn dài, có nhiều thử thách cần phải đối mặt nhưng bản thân Thượng Đinh hiện tại vẫn không ngừng nỗ lực hết mình để mang đến những góc nhìn giá trị cho mọi người.

Minh Ánh 

Nguồn Báo Cao Bằng: https://baocaobang.vn/Ky-Phong-su/Chang-tho-dia-Cao-Bang-truyen-cam-hung-dam-me-xe-dich/93220.bcb