Thêm 1 trường hợp mới, Iran trở thành nước có số ca tử vong vì virus corona cao nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc

Iran đã có tổng cộng 28 trường hợp nhiễm bệnh và 5 người chết, chỉ đứng sau Trung Quốc đại lục và cao hơn tất cả các nước khác trên toàn thế giới.

Chiều 22/2, người phát ngôn Bộ Y tế – Kianush Jahanpur – cho biết Iran đã phát hiện thêm 10 ca nhiễm virus corona, bao gồm 1 người tử vong. Trong số các ca nhiễm mới, có 8 người từ tâm dịch thành phố Qom và 2 người từ thủ đô Tehran. 

Đến nay, đất nước Trung Đông đã có tổng cộng 28 trường hợp nhiễm bệnh và 5 người chết, chỉ đứng sau Trung Quốc đại lục (2.345 ca tử vong) nhưng cao hơn các quốc gia và vùng lãnh thổ Nhật Bản (3 ca), Hàn Quốc (3), đặc khu Hong Kong (2), Italy (2), đảo Đài Loan (1), Pháp (1) và Philippines (1).

Thêm 1 trường hợp mới, Iran trở thành nước có số ca tử vong vì virus corona cao nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc - Ảnh 1.

Một gia đình Iran mang khẩu trang khi ra đường ngày 20/2 (Ảnh: Reuters).

Thành phố Qom – tâm dịch ở Iran – là nơi mà 2 công dân cao tuổi của nước này đã qua đời vì nhiễm nCoV ngày 19/2.

Minoo Mohraz, một quan chức Bộ Y tế, cho biết “có khả năng những người lao động Trung Quốc làm việc tại Qom và sau đó có di chuyển về nước”. Tuy nhiên bà Minoo không giải thích cụ thể hơn. Được biết, có một công ty Trung Quốc đặt nhà máy năng lượng mặt trời tại thành phố thiêng này.

Còn theo người phát ngôn Bộ Y tế – Jahanpur, hai bệnh nhân nhiễm nCoV ở thủ đô Tehran đã từng đến Qom, có khả năng bị lây nhiễm virus tại đây.

Trước đó, kênh truyền hình Iran cũng đưa tin ông Morteza Rahmanzadeh – thị trưởng quận 13 của Tehran – nhập viện vào hôm qua do có triệu chứng nhiễm virus. Tuy nhiên, hãng thông tấn Fars lại phản bác thông tin trên, dẫn nguồn từ bộ phận quan hệ công chúng quận 13.

Các ca bệnh do chủng virus chết người đã tăng lên trong lúc người dân Iran đi bầu Quốc hội vào hôm thứ Sáu (21/2). Rất nhiều cử tri đã cẩn thận đeo khẩu trang, đồng thời các hiệu thuốc cũng “cháy hàng” khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus gần đây bày tỏ quan ngại trước tình hình dịch bệnh ở Iran. Ông còn cảnh báo với toàn thế giới rằng “cơ hội để ngăn chặn dịch virus corona đang dần khép lại” và phải hành động ngay để không lãng phí.

(Theo AP, Reuters)

Jayden, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/gioi-tre/them-1-truong-hop-moi-iran-tro-thanh-nuoc-co-so-ca-tu-vong-vi-virus-corona-cao-nhat-the-gioi-ben-ngoai-trung-quoc-2202022218252236.htm