Tạo đồng thuận phát triển kinh tế-xã hội

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội xã Phượng Mao (huyện Quế Võ) triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền.

Diện mạo Nông thôn mới nâng cao xã Phượng Mao.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phượng Mao cho biết: “Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, Đảng ủy xã quán triệt, cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong tình hình mới. Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và  Kết luận số 120 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền; công tác dân vận của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội; tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, dư luận xã hội, những bức xúc liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở, tạo đồng thuận cao trong nhân dân”.
Với phương châm “Dân vận khéo việc gì cũng thành công”, hằng năm Đảng ủy xã chỉ đạo các Tổ dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng tổ chức, đơn vị. Cụ thể như các mô hình: Xây dựng Nông thôn mới nâng cao; tham gia phòng, chống dịch COVID-19; phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường; phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa ứng dụng công nghệ cao; xã hội hóa “camera an ninh”… góp phần phát huy quyền làm chủ, động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. MTTQ xã phối hợp với các đoàn thể chính trị – xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua phát triển kinh tế; khai thác lợi thế nằm liền kề Khu công nghiệp Quế Võ, đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ. Toàn xã có 1.000 hộ kinh doanh nhà trọ, góp phần tạo thu nhập ổn định cho người dân. Hiện cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông nghiệp chỉ chiếm 8%; tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ chiếm tới 92%. Năm 2022, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp của xã đạt 233 tỷ đồng; tổng giá trị dịch vụ – thương mại đạt 332 tỷ đồng.
UBND xã đẩy mạnh cải cách hành chính, duy trì hoạt động hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoạt động theo cơ chế liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và công dân khi đến liên hệ giải quyết công việc. Năm 2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã tiếp nhận gần 150 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 100%. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, UBND xã thông tin rộng rãi và tổ chức lấy ý kiến nhân dân khi xây dựng triển khai thực hiện các dự án, chương trình phát triển kinh tế – xã hội nhằm đảm bảo lợi ích của người dân; phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức… MTTQ xã và các đoàn thể đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tăng cường tập hợp các tầng lớp nhân dân vào tổ chức, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia các phong trào và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương. Năm 2022, Phượng Mao đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. 100% hệ thống đường giao thông bê tông hóa; các trường học, nhà văn hóa, Trạm y tế được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp. Đời sống người dân được nâng cao với thu nhập bình quân đạt 72 triệu đồng/người/năm; an sinh xã hội đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,001%; hơn 97% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Mai Phương

Nguồn Báo Bắc Ninh: http://baobacninh.com.vn/web/bbn/chi-tiet-chinh-tri/-/details/20182/tao-ong-thuan-phat-trien-kinh-te-xa-hoi