Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Trương Tấn Sang đến thăm các cựu tù chính trị tại Quảng Trị

Hôm nay 18/3, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác, nhóm thiện nguyện Chia sẻ – Sharing, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đến thăm, tặng quà và kinh phí sửa chữa, xây dựng nhà tình nghĩa cho các cựu tù chính trị, hộ gia đình khó khăn tại thị xã Quảng Trị; thăm gia đình nguyên Trưởng ban đón tiếp tù binh trao trả năm 1973 Lương Chí Hiền (thị xã Quảng Trị) và cựu tù chính trị Lê Thanh Cường, Trần Minh Quốc (Hải Lăng). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham gia cùng đoàn.

Tại chương trình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Trương Tấn Sang cùng các thành viên trong nhóm thiện nguyện Chia sẻ – Sharing đã trao tặng 11 căn nhà tình nghĩa với trị giá 82 triệu đồng/căn cùng kinh phí sửa chữa 2 căn nhà trị giá 40 triệu đồng cho các cựu tù chính trị trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, đã trao tặng 30 suất quà, mỗi suất gồm 6 triệu đồng cùng hiện vật cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị của chương trình là gần 1,3 tỉ đồng.

Phát biểu tại chương trình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Trương Tấn Sang bày tỏ sự xúc động khi trở lại với Quảng Trị và mong muốn các cựu tù chính trị luôn sống vui, sống khỏe, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương ổn định, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Đến thăm gia đình nguyên Trưởng ban đón tiếp tù binh trao trả năm 1973 Lương Chí Hiền (thị xã Quảng Trị) và cựu tù chính trị Lê Thanh Cường, Trần Minh Quốc (Hải Lăng), nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Trương Tấn Sang đã hỏi thăm tình hình sức khỏe của đồng đội, ôn lại kỷ niệm về một thời hào hùng đã qua và tặng các phần quà động viên.

Dịp này, đoàn công tác của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Trương Tấn Sang cũng đã đến dâng hương, dâng hoa và bày tỏ lòng thành kính trước sự hy sinh to lớn của những người đã ngã xuống vì độc lập của dân tộc tại Thành Cổ Quảng Trị, Đền tưởng niệm Liệt sĩ bờ Bắc sông Thạch Hãn, Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng.

Đồng thời đến thăm khu di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải.

Trúc Phương

Nguồn Báo Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/thoi-su-trong-tinh/nguyen-chu-tich-nuoc-cong-hoa-xhcn-viet-nam-truong-tan-sang-den-tham-cac-cuu-tu-chinh-tri-tai-quang-tri/175375.htm