Nam thanh niên 18 tuổi cầm dao chém dì ruột đến chết vì chiếc nhẫn vàng

Nghi can tại cơ quan công an.

Sau khi nhậu xỉn, thanh niên ở Sóc Trăng đến nhà bà ngoại và hỏi xin chiếc nhẫn của dì ruột nhưng không được nên ra tay sát hại chị Ng. tàn nhẫn.

Ngày 13/11, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Hồ Vũ Khang (18 tuổi, ngụ ấp Mang Cá, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 6/11, Khang đến nhà bạn chơi rồi nhậu say. Cuộc nhậu kết thúc, anh ta đạp xe về và ghé nhà bà ngoại thì gặp chị Huỳnh Thị Hằng Ng. (38 tuổi, ngụ xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, là dì ruột của Khang).

Lúc này, đối tượng liền xin dì chiếc nhẫn vàng đang đeo trên tay. Khi chị Ng. không đồng ý thì Khang dùng dao chém vào người nạn nhân cho đến khi tử vong.

Sau khi giết dì, Khang lấy chiếc nhẫn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 7/11, bà ngoại của đối tượng đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và khoanh vùng đối tượng.

Qua quá trình điều tra, công an xác định Khang là nghi can sát hại chị Ng. nên tiến hành truy bắt.

Sáng 11/11, nhà chức trách bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an Khang thừa nhận đã ra tay giết dì, cướp tài sản.