Học sinh bị “đẩy” đi trường khác, nhà trường nói gì?

Trường Tiểu học Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) đã quyết định tạm dừng việc phân tuyến và vẫn tiếp nhận học sinh theo học tại trường.

Liên quan đến việc hàng loạt phụ huynh có con theo học tại trường Tiểu học Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) bức xúc khi nhận được tin con bị “đẩy” đi trường khác học, để trường đủ điều kiện lên chuẩn Quốc gia mà không được tham gia ý kiến, PV Pháp luật Plus đã liên hệ với lãnh đạo nhà trường.

Cô Nguyễn Thị Bích Hạnh – Hiệu trưởng trường Tiều học Hoàng Liệt cho biết, nhà trường đã tạm dừng phân tuyến và sẽ báo cáo lãnh đạo quận Hoàng Mai vào chiều nay (27/6) để tiếp tục tiếp nhận học sinh. “Hai buổi (chiều 26/6 và sáng 27/6), nhà trường đã gặp mặt phụ huynh về vấn đề phân tuyến. Khi biết nhà trường tạm dừng hoạt động này, phụ huynh phấn khởi và mong muốn con họ sẽ được ở lại trường học tập tiếp” – cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh bày tỏ.

Trường Tiểu học Hoàng Liệt. Ảnh: Khôi Đặng Huy

Trường Tiểu học Hoàng Liệt. Ảnh: Khôi Đặng Huy

Trước đó, nhiều phụ huynh trường Tiểu học Hoàng Liệt bức xúc sau khi nhận được thông báo về việc học sinh bị “đẩy” đi nơi khác để trường lên chuẩn Quốc gia.

Cụ thể: “Để giảm số học sinh vào trường tiểu học, số lớp học, xây dựng trường chuẩn Quốc gia, được sự chỉ đạo của UBND phường Hoàng Liệt, UBND quận Hoàng Mai về việc phân tuyến học sinh năm 2022-2023, nhà trường xin thông báo toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 khu vực HH3 (HH3A – tổ 28, HH3B – tổ 29, HH3C – tổ 30) được phân tuyến sang trường Tiểu học Chu Văn An, phường Hoàng Liệt”.

Nhiều phụ huynh cho rằng, nhà trường chưa tôn trọng cha mẹ học sinh. “Sao không có một cuộc họp phụ huynh để thông qua, lấy ý kiến, lúc đó mới đưa ra quyết định được chứ” – một phụ huynh bức xúc và nhấn mạnh nhà trường phải thu hồi thông báo đó.

Tâm Hùng (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

Nguồn: https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/hoc-sinh-bi-day-di-truong-khac-nha-truong-noi-gi-d184540.html