HLV Thái Lan: Việt Nam là địch thủ xứng tầm để Voi chiến chứng tỏ vị thế số một ĐNÁ

HLV Sirisak Yodyardthai đang tỏ ra vô cùng tự tin khi đối đầu Việt Nam ở trận đầu tiên tại King’s Cup 2019.

Trưa nay, 2 cặp đấu đầu tiên ở King’s Cup 2019 đã được xác định. Theo đó, Việt Nam sẽ đụng độ chủ nhà Thái Lan vào lúc 19h45 ngày 5/6 theo giờ địa phương. Lúc 15h30, Curacao sẽ gặp Ấn Độ. 

Nói về trận tới đây gặp Việt Nam, HLV tuyển Thái Lan ông Sirisak Yodyardthai cho biết: “Tôi nghĩ Việt Nam đã chơi tốt trong 2 năm trở lại đây. Họ là địch thủ xứng tầm để các học trò của tôi phải thể hiện khát vọng và chứng tỏ mình là số một ĐNÁ”.

Chia sẻ thêm về kế hoạch chuẩn bị cho King’s Cup, ông Sirisak Yodyardthai nói: “Hiện tôi và BHL vẫn đang theo dõi các cầu thủ. Đầu tiên, tôi sẽ triệu tập 35 người, trong đó có 5 thủ môn, các tuyến còn lại sẽ được gọi theo tỷ lệ phù hợp. Sau đó, đội sẽ cắt xuống còn 23 người.

Trong số 35 cầu thủ đầu tiên chắc chắn sẽ có những gương mặt mới. Nếu họ thể hiện được khả năng, tất nhiên sẽ được chơi tại King’s Cup. Các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài nếu không bị chấn thương cũng sẽ được triệu tập.

Tôi đã nói chuyện với đội ngũ của mình. Chúng tôi sẽ lọc ra các cầu thủ U23 thích hợp để đá cho ĐTQG, vì cùng thời gian đó, đội U23 cũng sẽ tập trung thi đấu. Hiện tôi đã tạm chọn ra Supachai Jaiadit”.

Với Thái Lan, mục tiêu không chỉ là chiến thắng Việt Nam ở trận đầu tiên, mà còn phải vô địch. Giải King’s Cup chỉ mang tính chất giao hữu, nhưng ở sân chơi này đội chủ nhà luôn đặt mục tiêu cao phải đăng quang.

Trong 3 năm gần nhất, Thái Lan đã vô địch giải này 2 lần, nhưng vào năm 2018 lại để Slovakia vô địch sau thất bại 2-3 ở Chung kết.