HLV Lê Thụy Hải: Thái Lan “buông” SEA Games chẳng cần tiếc, nhưng VN không thể như vậy!

Theo HLV Lê Thụy Hải, việc Thái Lan tính chia hai đội đá SEA Games và VCK U23 châu Á cũng có phần hợp lý, mà Việt Nam dùng một đội đá 2 giải cũng chẳng sao.

Mới đây bất ngờ xuất hiện thông tin LĐBĐ Thái Lan (FAT) đang cân nhắc chia 2 đội đá SEA Games 2019 và VCK U23 châu Á 2020.

Với tư cách chủ nhà VCK U23 châu Á, Thái Lan muốn dồn lực lượng mạnh nhất hòng đoạt 3 vị trí đầu của giải, qua đó có suất dự Olympic 2020.

FAT lo ngại lứa U23 sẽ bị quá tải nếu một bộ phận tham dự SEA Games 2019 (thời điểm kết thúc SEA Games là ngày 11/12/2018 trong khi ngày khai mạc giải U23 châu Á là 8/1/2020). Vì thế, LĐBĐ Thái Lan dự định cử một đội trẻ hơn thi đấu tại sân chơi ĐNÁ.

HLV Lê Thụy Hải: Thái Lan buông SEA Games chẳng cần tiếc, nhưng VN không thể như vậy! - Ảnh 1.

Bóng đá trẻ Thái Lan những năm gần đây chịu nhiều thất bại, nên đặt tham vọng rất lớn ở VCK U23 châu Á 2020.

Trước toan tính của Thái Lan, vấn đề đặt ra là Việt Nam sẽ thế nào nếu cử cùng một lứa cầu thủ dự SEA Games 2019 (U22) và VCK U23 châu Á? Liệu có cần lo ngại về vấn đề quá tải cho thầy trò HLV Park Hang-seo?

“Thực ra mà nói để chuẩn bị 4 tuần đã là nhiều. Trên thế giới cũng ít có đội nào được chuẩn bị 4 tuần lắm. Đây là mình xem qua báo chí.

Ở độ tuổi U22, đã trải nghiệm nhiều lứa trẻ dưới rồi, nghĩa là họ đã có những sự tích lũy. Điều quan trọng vẫn là anh có đủ khả năng hay không.

Nếu Thái Lan họ có 2 đội thì quá tốt, họ có quyền sàng lọc, có quyền chọn lựa. Nhưng thực ra mà nói họ có “buông” SEA Games thì cũng không ân hận vì họ thường xuyên vô địch rồi. Nhưng chúng ta thì không được. Cái tham vọng, ước mơ, mong mỏi là chúng ta phải vô địch SEA Games” – HLV Lê Thụy Hải bày tỏ quan điểm.

“Với chúng ta, SEA Games cũng là sân chơi để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Đó là điều hết sức quan trọng. Nhưng để chơi tốt tại VCK U23 châu Á thì còn nhiều yếu tố, như may mắn. Thời gian giữa 2 giải vẫn còn đấy, nhưng anh đừng vướng phải chấn thương. Về hồi phục thì các HLV họ phải biết. Nhưng đừng chấn thương.

Nói chung theo quan điểm của tôi, nếu Thái Lan họ có lực lượng, chia 2 đội ra đá cũng không sao, mà Việt Nam chúng ta dùng 1 đội đá cả 2 giải cũng không vấn đề gì” – Ông Hải “lơ” tiếp.

HLV Lê Thụy Hải: Thái Lan buông SEA Games chẳng cần tiếc, nhưng VN không thể như vậy! - Ảnh 2.

Việt Nam đang rất “khát” HCV SEA Games cũng như một suất dự Olympic 2020.

Trong trường hợp Thái Lan thật sự cử một đội trẻ hơn lứa U22 dự SEA Games 2019, HLV Lê Thụy Hải cho rằng cơ hội vô địch của Việt Nam quả thật sẽ cao hơn không ít:

“Theo tôi, nếu Thái Lan họ dùng đội trẻ đá SEA Games thì cơ hội vô địch của chúng ta đúng là nhiều hơn. Chúng ta có thể tập trung vào những đội khác hơn. Nhưng theo tôi, bây giờ Thái Lan cũng không còn là con hổ dọa chúng ta nữa rồi. Vị thế giữa Việt Nam với Thái Lan đã khác ngày xưa.

Chúng ta ra sân không phải để sợ sệt mà để chiến đấu với họ, để chúng ta thể hiện khả năng, so đo với họ chứ không phải cố gắng chống đỡ như trước. Nếu họ dùng đội trẻ, chúng ta có nhiều cơ hội hơn, bớt lo nghĩ hơn về họ để chú ý Malaysia, Indonesia, Myanmar…”.

Tất nhiên, nếu Thái Lan không mang tới đội hình mạnh nhất, cơ hội của Việt Nam cao hơn song trong bóng đá không có sự tuyệt đối. U22 Việt Nam vẫn còn rất nhiều địch thủ mạnh và không được phép có dù chỉ một chút sự chủ quan.