Hậu Lộc (Thanh Hoá): Xử phạt cô giáo cổ vũ học sinh uống bia rồi đăng lên mạng

Cơ quan Công an huyện Hậu Lộc đã ra quyết định xử phạt cô giáo Nguyễn Thị Xuyến khi có hành vi cổ vũ các em học sinh uống bia.

Liên quan đến việc cô giáo N.T.X (giáo viên Trường THCS Ngư Lộc, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc) cổ vũ học trò uống bia và quay video đăng lên mạng xã hội.

Trao đổi với PV báo Pháp luật Việt Nam, bà Chung Thị Đài – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), cho biết: “Cơ quan Công an địa phương sáng nay đã gửi thông báo về việc xử phạt hành chính đối với cô giáo Nguyễn Thị Xuyến”.

xem-xet-ky-luat-co-giao-cho-hoc-sinh-uong-bia-quay-clip-dua-len-facebook

Nhiều em học sinh cầm lon bia chúc tụng nhau. (Ảnh: Cắt từ clip)

Cũng theo bà Đài, sau khi có kết luận điều tra của cơ quan Công an, Phòng GD&ĐT huyện Hậu Lộc sẽ  báo cáo Chủ tịch huyện để xử lý trường hợp này.

Theo tìm hiểu của PV được biết, một đoạn clip dài hơn 7 phút ghi lại cảnh hơn 20 em học sinh cầm lon bia chúc tụng nhau và chạm cốc với cô giáo.

Điều đáng nói, cô giáo là người quay clip và thậm chí còn ủng hộ học sinh khi nói: “mua mấy bia uống thấm vào đâu, phải mua cả két”. Clip này cũng được cô giáo đăng tải lên Facebook với chú thích: “Học trò đến chúc Tết nhà cô”.

Thông tin ban đầu, vụ việc trên xảy ra vào chiều 21/2, tại phòng của cô giáo N.T.X, ở khu tập thể Trường THCS Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa.

Clip được cô X. đăng trên trang cá nhân của mình, sau đó được gỡ nhưng nhiều người đã kịp tải và đăng lại. Các em trong clip là học sinh lớp 9, do cô X. là giáo viên chủ nhiệm.

 

Theo Phương Nhi (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/hau-loc-thanh-hoa-xu-phat-co-giao-co-vu-hoc-sinh-uong-bia-roi-dang-len-mang-d150757.html