Hai nhóm học sinh THPT mang nhiều vũ khí chuẩn bị “hỗn chiến” vì nợ mấy trăm ngàn đồng

Nhiều đối tượng được đưa về trụ sở công an để làm việc.

Ngay sau khi kịp thời ngăn chặn hai nhóm học sinh hỗn chiến, cơ quan công an đã đưa 29 đối tượng về trụ sở làm việc.

Sáng 6/1, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tiếp tục làm rõ để xử lý 2 nhóm học sinh trên địa bàn hẹn đánh nhau nhưng được cơ quan công an ngăn chặn kịp thời.

Theo thượng tá Tuấn, đêm 5/1, sau khi tiếp nhận tin báo từ quần chúng, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ngăn vụ đánh nhau. Lực lượng công an đã đưa tổng cộng 29 đối tượng, chủ yếu là học sinh về làm việc và thu giữ một số hung khí.

Thượng tá Tuấn cho biết, theo kết quả xác minh ban đầu, phần lớn các đối tượng là học sinh 2 trường THPT Buôn Ma Thuột và THPT Chu Văn An. Hai nhóm học sinh này đã xảy ra mâu thuẫn khi nợ nần nhau mấy trăm ngàn đồng nên hẹn ra đánh nhau.

Hai nhóm học sinh THPT mang nhiều vũ khí chuẩn bị hỗn chiến vì nợ mấy trăm ngàn đồng - Ảnh 1.

Nhóm học sinh hẹn nhau hỗn chiến vì mâu thuẫn nợ tiền.

Sáng cùng ngày, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, kết quả kiểm tra có 4 đối tượng dương tính với chất ma túy. Đây là các đối tượng đã nghỉ học.

Như đã đưa tin, khoảng 19 giờ 30 phút tối 5-1, tại khu vực siêu thị Metro (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) có hàng chục thanh, thiếu niên mang theo hung khí, tụ tập để chuẩn bị hỗn chiến.

Ngay lập tức, hàng trăm cảnh sát thuộc các lực lượng đã có mặt tại hiện trường vây ráp nên nhóm đối tượng vứt hung khí bỏ chạy. Tuy nhiên, có gần 30 đối tượng đã bị khống chế, đưa về trụ sở công an để làm rõ. Lực lượng công an đã thu giữ nhiều hung khí và xe máy do các đối tượng bỏ lại.

Xứ Thanh , theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.vn/doi-song/hai-nhom-hoc-sinh-thpt-mang-nhieu-vu-khi-chuan-bi-hon-chien-vi-no-may-tram-ngan-dong-8202061111958877.htm