Đối tượng từng bị Báo PLVN phản ánh đã bị bắt giữ

Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng còn giao dịch, làm ăn với nhiều đối tượng có biểu hiện mua bán ma túy.

Vừa qua, theo nguồn tin riêng của báo PLVN cho biết, bà Nguyễn Thị Lan – đối tượng từng bị phản ảnh trên báo PLVN về vụ việc “hàng trăm người dân mua phải nhà khu đô thị chui tại Biên Hòa” đã bị bắt giữ cuối tháng 1/2021 vừa qua.

H1_nguon CADN

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Lan (nguồn CAĐN).

Theo đó, đối tượng Lan bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 4 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt giữ khi người này lẩn trốn tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Trước đó, vào ngày 4/9/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã số 1679/QĐ-CQĐT-PC03 đối với Nguyễn Thị Lan (SN 1971 quê quán Bắc Giang, thường trú tổ 27, khu phố 4, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trong quá trình truy bắt, tổ trinh sát được biết Đoàn đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 4 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cũng đang xác minh, truy bắt đối tượng Nguyễn Thị Lan nên tiến hành phối hợp tác chiến. Quá trình phối hợp đã xác định được đối tượng Lan thường di chuyển từ tỉnh Cà Mau ra các đảo ở khu vực tỉnh Kiên Giang để giao dịch, làm ăn với nhiều đối tượng có biểu hiện mua bán ma túy trên đảo.

Đến ngày 22/1/2021, Nguyễn Thị Lan đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và được di lý về Đồng Nai, giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vào đầu tháng 6/2018, hàng trăm người dân sinh sống tại KP 3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có đơn kêu cứu tới báo PLVN về việc khoảng 112 hộ dân nơi đây có nguy cơ mất nhà đất vì chũ cũ của khu đất dù đã phân lô, bán đất cho nhiều người nhưng vẫn tiếp tục chuyển nhượng khu đất cho người khác.

Ngay sau khi xác minh, ngày 30/6/2018, báo PLVN đã đăng tải bài viết: “Hàng trăm hộ mua phải nhà khu đô thị “chui” tại Biên Hòa: Địa phương thiếu trách nhiệm, dân nghèo lãnh đủ” phản ánh về việc bà Nguyễn Thị Lan nhận chuyển nhượng hơn 15.000m2 đất nông nghiệp. Sau đó, bà Lan tự ý phân thành 152 lô đất, vừa xây nhà, vừa bán đất công khai. Giá một lô đất từ 110 – 160 triệu đồng tùy vị trí, giá một căn nhà từ hơn 300 triệu đồng đến gần 400 triệu đồng.

Trong hàng chục tờ “Giấy sang nhượng đất” do bà Lan lập và ký với người mua đất, cho thấy chỉ trong vòng hơn một năm, bà Lan đã bán hầu hết số đất tự phân lô trên. Cá biệt có những lô đất được mua – bán từ năm 2010, trước khi bà Lan nhận chuyển nhượng khu đất trên. Sau khi phân lô và bán hết, mảnh đất trên được mua – bán qua nhiều chủ, phải đến khi ông H.A.T – người chủ sử dụng mới – yêu cầu những người sinh sống trên thửa đất trao trả mặt bằng và cho người rào lại các lô đất còn trống thì người dân mới phát hiện ra vấn đề và gửi đơn tới các cơ quan chức năng để tố cáo hành vi của bà Nguyễn Thị Lan.

 

Theo Đức Nghĩa – Khương Tuyền (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/doi-tuong-tung-bi-bao-plvn-phan-anh-da-bi-bat-giu-d151197.html