Nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM bị “bêu tên” vì nợ thuế cả trăm tỉ đồng

Cục Thuế TP.HCM vừa công khai danh sách các doanh nghiệp nợ tiền thuế

Cục Thuế TP.HCM vừa công khai danh sách các doanh nghiệp nợ tiền thuế, số tiền nợ lên đến hơn 4.481 tỉ đồng.

Cụ thể, Cục Thuế TP.HCM đã công khai thông tin 1.691 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp kỳ tháng 2/2019 là hơn 4.481 tỉ đồng.

Danh sách “chây ì” trả nợ thuế được công khai trên các trang website ngành Thuế, Thời báo Tài chính Việt Nam, Tạp chí Thuế Nhà nước…

Trong danh sách nợ thuế mà Cục Thuế TP.HCM công khai, khoản nợ thấp nhất là 11,3 triệu đồng, còn khoản nợ cao nhất là 190 tỉ đồng. Đặc biệt, có 4 doanh nghiệp, cá nhân có số nợ thuế trên 100 tỉ đồng.

Gồm: Công ty TNHH bất động sản Thành Ngân với số nợ hơn 190 tỉ đồng. Bà Võ Thị Ngọc Phượng nợ 129 tỉ. Công ty TNHH đá xây dựng Bình Dương, chi nhánh tại TP.HCM nợ 120 tỉ. Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 8 cũng đang nợ thuế hơn 114 tỉ đồng… 

Nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM bị bêu tên vì nợ thuế cả trăm tỉ đồng - Ảnh 1.

1691 doanh nghiệp đang nợ thuế hơn 4.481 tỉ đồng

Ngoài ra, có nhiều công ty cũng đang nợ thuế hàng chục tỉ đồng. Có thể kể như: Công ty CP đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 nợ hơn 73 tỉ. Công ty xây lắp công nghiệp nợ hơn 48 tỉ. Công ty giày Hiệp Hưng cũng có số nợ hơn 62 tỉ đồng. Công ty CP truyền thông đa phương tiện Lasta bị bêu tên với số nợ hơn 35 tỉ…

Đáng chú ý, có cả những “gương mặt thân quen” khi tiếp tục bị nêu tên trong danh sách nợ thuế. Như Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương đang nợ thuế hơn 36 tỉ đồng…

Sáng 18/4, trao đổi với Trí Thức Trẻ, đại diện lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM cho biết nợ thuế đang tăng dần lên suốt thời gian qua. Chiếm nhiều nhất trong số nợ vẫn là các khoản thuế, phí với 5.622 tỉ đồng, tăng 1.665 tỉ đồng so với cuối 2018. 

Kế đến là các khoản tiền phạt, tiền chậm nộp với 3.423 tỉ đồng, các khoản nợ liên quan đến đất là 2.707 tỉ đồng.

Cũng theo vị này, Cục Thuế TP.HCM đang áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn để rốt ráo thu nợ thuế. Trong đó Cục Thuế TP.HCM đã tính toán nhiều cách, trong đó có việc công khai danh sách các doanh nghiệp, cá nhân nợ tiền thuế.

“Cách này đang đem lại hiểu quả nhất định. Vì sau khi bị công khai, nhiều doanh nghiệp đã vội vàng nộp thuế thay vì chây ì như trước đây”, đại diện lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM cho biết.