Đội nhà thua liểng xiểng, báo Thái vẫn “gáy” mạnh: Chúng ta vẫn trên trình Việt Nam, có thêm Chanathip thì ở đẳng cấp khác”

Trang Prachachat tự tin về khả năng chiến thắng của đội nhà trong cuộc tiếp đón Việt Nam vào ngày 5/9 tới. Theo họ, về cơ bản, “Voi chiến” vẫn trên trình so với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Bóng đá Thái Lan đã liên tục phải ôm hận trước đội tuyển Việt Nam khi hai đội đối đầu với nhau trong năm 2019, từ đội U19 đến tuyển quốc gia của nam rồi lại thêm đội nữ. Đó là minh chứng cho thấy “Những ngôi sao vàng” đã vượt qua cái bóng của người hàng xóm để vươn mình trở thành ông lớn của khu vực.

Tuy nhiên, tờ Prachachat dường như vẫn không chấp nhận sự thật này. Trong bài viết mới đây có tựa đề “Thái Lan phải thắng Việt Nam”, tác giả tỏ ra rất lạc quan và cho rằng Thái Lan vẫn trên trình thầy trò HLV Park Hang-seo.

Đội nhà thua liểng xiểng, báo Thái vẫn gáy mạnh: Chúng ta vẫn trên trình Việt Nam, có thêm Chanathip thì ở đẳng cấp khác - Ảnh 1.

Bài viết trên tờ Prachachat.

“Tôi rất tự tin khẳng định rằng Thái Lan vẫn ở đẳng cấp cao hơn Việt Nam, việc thắng hay thua họ chỉ phụ thuộc vào chúng ta. Nếu từng cá nhân thi đấu tập trung, Thái Lan thừa sức đánh bại Việt Nam”.

Lý giải nguyên nhân đội nhà giỏi hơn mà vẫn thua, Prachachat viện sang lý do các cầu thủ Thái Lan không tuân thủ triệt để kỹ chiến thuật được HLV đề ra. Đó là điều trái ngược với các cầu thủ Việt Nam.

“Chúng ta tấn công rất hay, sắc nét nhưng hay nóng vội để rồi mất bình tĩnh. Thái Lan vẫn hơn Việt Nam nhưng họ lại kỷ luật hơn. HLV trưởng có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào và toàn đội sẽ tuân thủ triệt để. Thêm vào đó, lối đá lối đá phòng ngự phản công của họ cũng gây nhiều khó khăn cho Thái Lan”, tác giả viết.

Đội nhà thua liểng xiểng, báo Thái vẫn gáy mạnh: Chúng ta vẫn trên trình Việt Nam, có thêm Chanathip thì ở đẳng cấp khác - Ảnh 2.

Anh Đức ghi bàn thắng duy nhất khi hai đội gặp nhau tại King’s Cup. Ảnh: Sport5.

Trận đấu giữa hai đội vào ngày 5/9 sẽ là màn ra mắt của HLV Akira Nishino, người từng giúp Nhật Bản thi đấu ấn tượng tại World Cup 2018. Tuy nhiên, Prachachat cho rằng ông thầy 64 tuổi vẫn nên giữ vững bộ khung trước đó và tạm thời chưa nên thay đổi nhiều vì mới nhậm chức được chưa lâu.

Trong bối cảnh đó, tác giả đánh giá rất cao vai trò của “Messi Thái” Chanathip Songkrasin. “Cậu ấy đang chơi tại Nhật Bản và đã tiến bộ rất nhiều trong những năm qua. Chanathip có đủ tỉnh táo, sức mạnh và sự sắc bén để xuyên thủng bất kỳ hàng thủ nào. Thái Lan sẽ thắng Việt Nam vì có Messi”, trang này “gáy” sớm.

Đội nhà thua liểng xiểng, báo Thái vẫn gáy mạnh: Chúng ta vẫn trên trình Việt Nam, có thêm Chanathip thì ở đẳng cấp khác - Ảnh 3.

Chanathip Songkrasin được xem là ngôi sao số 1 của Thái Lan thời điểm hiện tại. Ảnh: Sport5.