Danh tính các nạn nhân thương vong vụ xe khách chở 21 sinh viên lao xuống đèo Hải Vân

Thời điểm này, công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn, đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện. Cho đến hiện tại, đã có một trường hợp tử vong.

Liên quan tới vụ tai nạn xe khách chở theo 21 sinh viên lao xuống đèo Hải Vân, chiều 08/01, cho đến thời điểm hiện tại, công tác cứu hộ vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành.

Tai nạn Đèo Hải Vân: Danh tính nạn nhân thương vong trên xe khách - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ đang đưa người bị thương ra khỏi chiếc xe khách gặp nạn

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ chiều 8/1, chiếc xe khách mang BKS: 51B-22930, do tài xế Trương Anh Minh điều khiển, lưu thông trên đèo Hải Vân, theo hướng từ Đà Nẵng ra Huế.

Khi đến vị trí cách chân đèo Hải Vân về phía Phú Lộc (Huế) khoảng 2km, xe khách bất ngờ mất lái và lao xuống vực.

Cho tới 15h20 chiều 08/01, trao đổi với PV, Bác sỹ Lê Đức Nhân – Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, tính đến thời điểm này, bệnh viện đã tiếp nhận 10 nạn nhân trong vụ ô tô khách lao xuống đèo Hải Vân. Trong đó một nạn nhân nữ mang tên Vũ Thị Thảo (SN 1998, quê Tiền Giang) đã tử vong.

Tai nạn Đèo Hải Vân: Danh tính nạn nhân thương vong trên xe khách - Ảnh 3.

Các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân vụ tai nạn

9 trường hợp bị thương còn lại đang được chăm sóc tại bệnh viện Đà Nẵng bao gồm: Phạm Ngô Hồng Thư (SN 1998, quê Kiên Giang) chấn thương sọ não, Ngô Thị Su Sal (SN 1998, quê Kiên Giang) bị đứt lìa cánh tay trái. 

Còn lại là các trường hợp bị đa chấn thương bao gồm: Phạm Kim Nhanh (20 tuổi), Huỳnh Như (SN 1998), Trần Thị Phi Nhung (SN 1998), Trương Trí Hồng (SN 1994), Lê Văn Ngẫu (SN 1991), Võ Thị Yến Duyên (21 tuổi) và Nguyễn Thị Bích Như (22 tuổi) đều quê Kiên Giang.

Các nạn nhân bị thương đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện Đà Nẵng. Vụ việc đang đươc cơ quan chức năng điều tra làm rõ.