Đắk Nông: Khởi tố đối tượng vi phạm giao thông còn xô đẩy giật bảng tên cán bộ CSGT

Chạy xe quá tốc độ nhưng khi lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, ông Định không chấp hành và xô đẩy, giật áo, bảng tên 1 CSGT đang làm nhiệm vụ

Chiều 27/3, một lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Định (SN 1974, ngụ huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Screenshot_20230327-171030_Zalo

Lực lượng chức năng khám xét ôtô của ông Nguyễn Định. (Ảnh: Cao Nguyên)

Theo nguồn tin trên, khoảng 21 giờ ngày 16/3, trong lúc làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn Thuận Nam, xã Thuận An, huyện Đắk Mil), Tổ tuần tra thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện ôtô do ông Định điều khiển chạy quá tốc độ.

Ngay sau đó, Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng ông Định không chấp hành và lao thẳng về phía 1 CSGT. Nghi ngờ ông Định sử dụng rượu bia nên Tổ tuần tra đã bật còi hú, bật đèn đuổi theo xe ông Định. Tổ tuần tra liên tục ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng ông Định vẫn không chấp hành, cố vượt các phương tiện khác.

Khi đến đoạn Km 1846 + 500 đường Hồ Chí Minh, Tổ công tác đã vượt lên và dừng được chiếc ôtô. Khi lực lượng CSGT yêu cầu ông Định lái xe dừng sát vào lề đường nhưng ông vẫn không chấp hành.

Một lát sau, ông Định xuống xe và xô đẩy, giật áo, giật bảng tên 1 CSGT. Kiểm tra trên ôtô, lực lượng công an thu giữ vật hình dạng súng ngắn, màu đen.

Hiện công an huyện Đắk Mil đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.