Số lượng các vụ tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến để đánh giá tình hình, kết quả công tác ngành Công an tháng 8/2021, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã có báo cáo kết quả công tác ngành Công an tháng 8/2021 và nhiệm vụ công tác tháng 9/2021.

Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lực lượng công an (CA) đã tập trung nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Bộ CA để báo cáo, đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước những chủ trương, đối sách phù hợp về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch.

Bộ CA đã phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng với chủ đề “Lực lượng Công an nhân dân (CAND) – Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 – Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội” với phương châm “Kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sĩ CAND, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Bộ cũng đã thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương tại phía Nam, huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ và phương tiện tăng cường cho tuyến đầu phòng, chống dịch tại các tỉnh phía Nam; ứng dụng công nghệ thông minh, xây dựng triển khai phần mềm theo dõi, quản lý di biến động công dân vùng dịch, quản lý tiêm chủng vắc xin phòng ngừa dịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo thuận lợi cho người dân khi qua các chốt kiểm dịch, hỗ trợ tích cực cho công tác truy vết, giảm chi phí cho công tác phòng, chống dịch…

bo-truong-lam-913

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Nhìn chung, trong tháng qua tình hình tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu, hầu hết các loại án đều giảm. Tuy nhiên, một số loại tội phạm đã lợi dụng thời gian giãn cách xã hội để gây án như tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc trên không gian mạng gia tăng hoạt động, diễn biến phức tạp…

Trước tình hình đó, lực lượng CA cả nước đã quyết liệt triển khai các kế hoạch, biện pháp góp phần bảo đảm an ninh, trật tự; đã điều tra, khám phá 2.563 vụ phạm tội về trật tự, xã hội, bắt 4.982 đối tượng; bắt, xử lý 395 vụ, 1.923 đối tượng cờ bạc.

Cùng với đó, lực lượng đã phát hiện, tổ chức đấu tranh hàng trăm vụ việc phạm tội liên quan đến dịch COVID-19 như: CA tỉnh Bắc Ninh phát hiện, bóc gỡ đường dây làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 cho tài xế di chuyển trái phép trong mùa dịch; CA tỉnh Hải Dương phát hiện, đấu tranh với vụ án làm giả giấy xác nhận, giấy thông hành giúp các đối tượng đi qua chốt kiểm dịch; CA TP HCM triệt phá đường dây buôn bán, làm giả một số loại thuốc đang khan hiếm trên thị trường…

Lực lượng CA còn đấu tranh, xử lý hàng chục cá nhân lợi dụng không gian mạng để phát tán tin giả, tin sai sự thật về công tác phòng, chống dịch, gây nhiễu dư luận, kích động lôi kéo làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, gây bất ổn thị trường trong tình hình dịch bệnh…

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ CA ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sỹ CA các đơn vị, địa phương trong tháng qua.

Ông Lâm nhấn mạnh, CA các đơn vị, địa phương cần phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ công tác, thực hiện thắng lợi 3 mục tiêu “Tích cực phòng, chống dịch COVID-19 – Bảo đảm an ninh, trật tự giữ vững ổn định xã hội, không để xảy ra xung đột xã hội – Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước”.

Bộ trưởng CA yêu cầu CA các đơn vị, địa phương tập trung, chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Triển khai các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, trước mắt là bảo đảm an ninh, trật tự dịp Lễ Quốc khánh 2/9… Tham mưu làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội với người dân.

Bộ trưởng CA lưu ý, lực lượng y tế CAND phải chủ động bám sát tình hình dịch bệnh, bảo đảm phương tiện, trang thiết bị, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng dịch theo nguyên tắc 4 tại chỗ.

Bộ Chỉ huy tiền phương của Bộ CA tại các tỉnh phía Nam tiếp tục chỉ đạo toàn diện, hiệu quả, kịp thời công tác phòng, chống dịch của CA các địa phương; CA các đơn vị, địa phương sẵn sàng chi viện lực lượng phòng, chống dịch cho các địa bàn có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khi có yêu cầu…

 

Theo C.Bản (Pháp luật Plus, Báo Pháp Luật Việt Nam)

https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/so-luong-cac-vu-toi-pham-ve-trat-tu-xa-hoi-giam-sau-d164641.html