“Cuộc đua kỳ thú” gửi lời xin lỗi, giải thích lý do vì sao đặt bê tông lên rạn san hô

Sau khi gây ra tranh cãi thì ê-kíp “Cuộc đua kỳ thú” lập tức đưa ra phản hồi.

Sau khi chặng 6 của “Cuộc đua kỳ thú 2019” chính thức lên sóng, thử thách lặn biển giải câu đố lập tức nhận được nhiều sự chú ý. Lý do là bởi vì ê-kíp chương trình đã đặt những tảng bê tông rất nặng trên rạn san hô sống và đây được coi là một hành động phá hoại môi trường.

Điều này gây tranh cãi cho nhiều khán giả theo dõi, trong đó có cựu Quán quân Ngọc Anh của đội Cam năm 2015.

Cuộc đua kỳ thú gửi lời xin lỗi, giải thích lý do vì sao đặt bê tông lên rạn san hô - Ảnh 1.
Cuộc đua kỳ thú gửi lời xin lỗi, giải thích lý do vì sao đặt bê tông lên rạn san hô - Ảnh 2.

Hình ảnh gây tranh cãi trong tập 6

Sau khi gây tranh cãi, trên trang FanPage của chương trình đã gửi lời xin lỗi đến những khán giả yêu mến chương trình và biển Phú Yên. Giải thích lý do cho việc đặt bê tông lên san hô là do tình hình mực nước thay đổi và nước biển bị đục nên ê-kíp đã dời vị trí đề bài từ khu vực cát, đá dưới biển lên khu vực dải san hô.

Cuộc đua kỳ thú gửi lời xin lỗi, giải thích lý do vì sao đặt bê tông lên rạn san hô - Ảnh 3.

Chương trình gửi lời xin lỗi vì hành động trong tập 6