Công an tỉnh Bắc Giang, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh ký quy chế phối hợp

Ngày 2/3, Công an tỉnh Bắc Giang, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT&TH) tỉnh ký kết quy chế phối hợp về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Các đồng chí: Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh; Trịnh Văn Ánh, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang và Tạ Văn Dương, Giám đốc Đài PT&TH tỉnh trao đổi quy chế phối hợp.

Những năm qua, ba cơ quan đã tích cực, chủ động trong trao đổi thông tin, kịp thời tuyên truyền về tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an tỉnh kịp thời cung cấp thông tin, tư liệu về tình hình ANTT, hoạt động của lực lượng Công an tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên tác nghiệp tuyên truyền; các cộng tác viên Công an tỉnh gửi nhiều tin, bài, ảnh về ANTT để đăng phát trên Báo Bắc Giang, Đài PT&TH tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Báo Bắc Giang, Đài PT&TH tỉnh duy trì các chuyên trang, chuyên mục về ANTT, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh; những chiến công mà lực lượng Công an tỉnh đạt được trong bảo đảm ANTT, an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… Phản ánh, biểu dương những mô hình hay, tấm gương điển hình trong giữ gìn ANTT, góp phần xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

Phát huy kết quả đó và nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phối hợp tuyên truyền, Công an tỉnh và Báo Bắc Giang, Đài PT&TH tỉnh ký kết quy chế phối hợp về bảo đảm ANTT, an toàn xã hội.

Các đại biểu dự hội nghị.

Quy chế nêu rõ nguyên tắc, hình thức phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan trong tổ chức thực hiện. Nội dung phối hợp tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự an toàn xã hội. Hoạt động và kết quả công tác của Công an tỉnh trong bảo đảm ANTT, thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Vạch trần bản chất chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân và phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm…

Thông qua việc ký kết quy chế phối hợp nhằm tăng cường mối quan hệ, gắn bó, tạo điều kiện để các cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất của lãnh đạo Công an tỉnh và Báo Bắc Giang, Đài PT&TH tỉnh đối với công tác phối hợp giữa các đơn vị. Tăng cường trách nhiệm giữa Công an tỉnh và Báo Bắc Giang, Đài PTTH tỉnh trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trao đổi tại hội nghị, các đồng chí đại diện ba cơ quan thống nhất cần khẩn trương triển khai đầy đủ những nội dung của quy chế. Những đầu mối chuyên môn phối hợp chặt chẽ hơn nữa; chủ động trao đổi thông tin; khai thác thế mạnh của các nền tảng mạng xã hội để nâng cao hiệu quả truyền thông, có tính định hướng trên mặt trận tư tưởng; loại bỏ những thông tin xấu độc của các thế lực phản động.

Tin, ảnh: Quốc Phương 

Nguồn Báo Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/bg/phap-luat/400353/cong-an-tinh-bac-giang-bao-bac-giang-dai-phat-thanh-va-truyen-hinh-tinh-ky-quy-che-phoi-hop.html