Cha dùng búa đập con gái ruột tử vong lúc rạng sáng

Công an khám nghiệm 1 vụ án trước đó. Ảnh: M.T

Lúc sáng sớm, ông Chính nghe tiếng chị L. la hét đập phá đồ đạc nên thức giấc khuyên can nhưng không được. Bực tức, người cha dùng búa đập vào đầu con gái.

Ngày 21/11, Công an TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Nguyễn Hữu Chính (SN 1946, ngụ TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là chị N.T.L. (SN 1986, ngụ tỉnh Bình Phước).

Theo điều tra sơ bộ, chị L. là con ruột của ông Chính và chị đã có chồng sinh sống tại ấp 2, xã Tiến Thành, TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Đầu tháng 11/2018, chị L. sinh con và tái phát bệnh động kinh. Lúc này, gia đình ông Chính đưa chị L. về sinh sống cùng gia đình ở khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Tối 18/11, gia đình ông Chính và chị L. đi ngủ như mọi ngày. Đến 3h ngày 19/11, ông Chính nghe tiếng la hét của chị L. nên thức giấc kiểm tra thì phát hiện chị đập phá nhiều đồ dùng trong căn nhà.

Ông Chính khuyên can nhưng chị L. không chịu. Bực tức, ông Chính lấy búa đập vào đầu người con gái ruột của mình khiến chị gục tại chỗ. Sau đó, người cha gọi vợ dậy và cùng đưa con tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu. Do vết thương quá nặng chị L. đã tử vong trước đó.

Chiều cùng ngày, ông Chính tới công an đầu thú khai nhận như trên.