Vụ “hot girl” bán khỏa thân để quay clip phản cảm trên nóc nhà ở Hội An: “Hành động lố lăng, phản cảm và không phù hợp với văn hóa của phố cổ”

Lãnh đạo và người dân ở TP Hội An (Quảng Nam) đang rất bức xúc và lên án việc một cô gái bán khỏa thân, dùng nón lá che vòng 1 đang “hững hờ và lấp lửng” để quay clip phản cảm trên nóc quán cafe nổi tiếng ở Hội An.

Hội an không phải là nơi để khoe thân lố lăng!

Như đã đưa tin, tối 18/9, trang Facebook cá nhân Trần Mai Hương đăng tải đoạn clip khoảng 23 giây, quay cảnh 1 cô gái không mặc áo, quần cởi hờ tạo dáng, dùng nón lá che vòng 1 đang “hững hờ và lấp lửng”, rồi uốn éo tạo dáng, khoe thân phản cảm trên nóc một ngôi nhà cổ ở Hội An (Quảng Nam).

Theo thông tin giới thiệu trên tài khoản, Trần Mai Hương sống tại TP. HCM, nghề nghiệp là diễn viên, người mẫu và có hơn 200.000 người theo dõi.

Ngay sau khi đăng tải, clip này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong đó, hầu hết đều bày tỏ bức xúc vào “ném đá” cô gái với những lời lẽ nặng nề.

“Hết chỗ rồi hay sao mà lại đứng giữa phố cổ Hội An để khoe thân như vậy hả trời! Nếu muốn lắc lư thì em hãy ra biển, chứ sao lại đứng khỏa thân giữa di sản của thế giới như vậy?”, bạn Trần Tuấn, bình luận.

Vụ “hot girl” bán khỏa thân để quay clip phản cảm trên nóc nhà ở Hội An: Hành động lố lăng, phản cảm và không phù hợp với văn hóa của phố cổ - Ảnh 1.

Hình ảnh cô gái chụp ảnh phản cảm trên nóc nhà ở phố cổ Hội An​.

Bạn Thanh Thúy bình luận: “Hội An quê tôi đang đẹp bạn nhé, hành động của bạn quá phản cảm và không thể chấp nhận được. Bạn rất đẹp, nhưng nếu như bạn đứng ở ngoài đường hoặc… hầm cầu chứ không phải nơi đây!”.

“Xin bạn hãy để một ít lòng tự trọng cho bản thân và đừng bôi bẩn Hội An của chúng tôi. Hành động của bạn thật lố lăng và xúc phạm nét văn hóa vốn thuần khiết của phố cổ”, bạn Nguyễn Đông, chia sẻ.

Là một trong những người rất tâm huyết với Hội An, ông Võ Phùng – Nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao Hội An, chia sẻ: Hành động khoe thân trên nóc nhà cổ của cô gái này thật lố lăng, phản cảm và đã làm ảnh hưởng và tổn thương nghiêm trọng đến giá trị văn hóa của một di sản nổi tiếng bởi sự thuần hậu, thanh lịch như Hội An. Có thể cô ấy cho rằng hành động đó là ‘nghệ thuật’, tuy nhiên cái đẹp cũng cần phải đặt đúng chỗ. Bởi, cái đẹp của Hội An là cái đẹp thầm kín, trầm mặc chứ không thô lỗ, xác thịt. Do đó, dù có đẹp đến mấy nhưng việc khoe thân giữa phố cổ như vậy thì thật quá kệch cỡm, thô thiển”.

Vụ “hot girl” bán khỏa thân để quay clip phản cảm trên nóc nhà ở Hội An: Hành động lố lăng, phản cảm và không phù hợp với văn hóa của phố cổ - Ảnh 2.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Dũng – Nguyên Chủ tịch UBND TP Hội An, chia sẻ: “Tôi kịch liệt phản đối hành động phản cảm của cô gái này! Hành động bôi bẩn di sản như vậy không thể chấp nhận được. Người dân nơi đây luôn cố gắng tôn tạo, gìn giữ nét cổ kính của Hội An, cũng như giá trị tinh thần của nơi đây. Nhưng chỉ vì muốn làm 1 việc gì đó để nổi trội hơn mà họ đã vô tình làm tổn thương đến nền văn hóa của 1 thành phố di sản. Là một người dân Hội An, tôi mong rằng du khách cần có ý thức hơn khi tham quan đô thị cổ Hội An”.

Kiến nghị xử phạt quán cafe liên tiếp để khách “bôi bẩn di tích”

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Lanh – Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin TP Hội An (Quảng Nam) thông tin, đã xác minh được nơi để diễn ra tình trạng cô gái khỏa thân chụp ảnh là 1 quán cafe trên đường Trần Phú. Đây cũng chính là nơi từng xảy ra sự việc một số bạn trẻ trèo lên mái nhà cổ, nằm tạo dáng để chụp hình cưới, khiến dư luận bức xúc.

Hiện, đơn vị đang đề nghị UBND TP có chế tài đối với quán cafe này vì không nhắc nhở và đã để cho khách thực hiện các hành vi thiếu văn hóa, thiếu văn minh lịch sự tại cơ sở kinh doanh nằm trong khu di sản.

“Tôi đã kiến nghị UBND TP có biện pháp, chế tài nghiêm khắc với chủ quán cafe để xảy ra sự việc cô gái chụp ảnh phản cảm này. Vì nơi đây cũng từng bị nhắc nhở khi để một số du khách leo lên nóc nhà cổ chụp ảnh. Bây giờ, sự việc tiếp tục tái diễn chủ quán cũng có trách nhiệm của mình”, ông Lanh nói.

Vụ “hot girl” bán khỏa thân để quay clip phản cảm trên nóc nhà ở Hội An: Hành động lố lăng, phản cảm và không phù hợp với văn hóa của phố cổ - Ảnh 3.

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng cũng từng bức xúc với việc một số bạn trẻ trèo lên các nóc nhà cổ ở Hội An để chụp ảnh cưới.

Cũng theo Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin TP Hội An, do tính nhạy cảm và phức tạp của sự việc liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền quản lý nhà nước đối với Di sản văn hoá quốc gia đặc biệt và Di sản văn hoá thế giới, cũng như việc quản lý người mẫu, diễn viên, ca sĩ và tư cách pháp nhân của việc ekip thực hiện, phát tán clip nêu trên, Phòng VHTT đề nghị Sở VHTT&DL tỉnh cùng Thanh tra Sở hỗ trợ xác minh, xác định tính chất sự việc và cách xử lý việc cô gái tên Trần Mai Hương đã thực hiện clip gây phản cảm này.

“Hội An là di sản văn hóa thế giới, là di sản quốc gia đặc biệt. Mọi hành động làm tổn hại đến nó, ở mức độ nào thì đều đáng bị lên án. Vẻ đẹp của Hội An là hồn phố tình người, lịch thiệp và trầm mặc nó duyên thầm chứ không phải vẻ đẹp của một sự khoa trương xác thịtVì vậy, dù đây là hình ảnh đẹp của người mẫu, hoa hậu đi chăng nữa nếu đem khoe trên nóc phố cổ thế này thì sẽ không còn đẹp nữa rồi, nó đụng đến chốn thiêng của Hội An, lòng tự tôn, đời sống tinh thần của người dân nơi đây”, ông Lanh, chia sẻ.

Ông Lanh cũng khẳng định, sẽ khẩn trương hơn trong việc phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định về bảo tồn Di sản Khu phố cổ, tạo sự đồng thuận và cộng đồng trách nhiệm trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các sự việc tương tự.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Sơn – Phó chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết:“Quan điểm của TP là phản đối và lên án hành vi này. Phố cổ Hội An là một địa chỉ văn hóa, chứ không phải là nơi thực hiện những hành vi lố lăng như vậy. Hiện, TP đang giao cho phòng Văn hóa – thông tin và phường kiểm tra quán cafe diễn ra sự việc này để có hướng xử lý về việc đã để khách thực hiện clip phản cảm này. Hiện UBND TP cũng đang phối hợp với phòng VHTT nghiên cứu chế tài xử lý nữ du khách có hành động phản cảm này”.