Vụ cướp ở trạm thu phí: VEC E nói “thông tin mỗi ngày thu được 6,6 – 7,5 tỷ đồng là hoàn toàn sai”

Ảnh: Công an nhân dân

Lãnh đạo VEC E đã thông tin về doanh thu toàn tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây trong 1 ngày.

Sau vụ hai nghi phạm cướp tiền tại trạm thu phí Dầu Giây, thuộc đường cao tốc TP.HCM, Long Thành – Dầu Giây hôm 7/2, phía Tổng Công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã có thông cáo báo chí nói rõ về số tiền tỷ thu được tại trạm thu phí này.

Theo VEC, trước thời điểm xảy ra vụ cướp, tiền trong két sắt là 3.230.660.000 đồng. Trong đó có tiền doanh thu của 8 ca (2 ca ngày 4/2; 3 ca ngày 5/2; 3 ca ngày 6/2, mỗi ca là 8 tiếng), cùng với tiền quỹ dự phòng tình huống khẩn cấp, tiền lẻ phục vụ ngày Tết (do ngân hàng không đổi tiền lẻ trong suốt dịp Tết).

VEC cho hay, số tiền bị cướp là 2.220.000.000 đồng và số tiền còn lại sau vụ cướp là 1.010.660.000 đồng.

Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E (công ty con của VEC), đơn vị quản lý, khai thác cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây) khẳng định trên Zing.vn, số tiền bị cướp là doanh thu trong nhiều ngày chứ không phải nguồn thu trong một ca trực.

“Chúng tôi đang bị hiểu lầm về doanh thu trên tuyến cao tốc”, bà Phương nói với nguồn trên, đồng thời cho hay, doanh thu trung bình của tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây là hơn 3 tỷ đồng/ngày, thu từ 3 trạm thu phí dọc tuyến cao tốc.

Đại diện VEC E khẳng định với Zing.vn: “Thông tin mỗi ngày thu được 6,6 – 7,5 tỷ đồng là hoàn toàn sai”.

Vụ cướp ở trạm thu phí: VEC E nói thông tin mỗi ngày thu 6,6 - 7,5 tỷ đồng hoàn toàn sai - Ảnh 1.

Hai đối tượng thực hiện vụ cướp trạm thu phí. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Trên Tuổi trẻ, Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam Nguyễn Viết Tân tiết lộ, một ngày bình thường thì tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây thu toàn tuyến dao động từ 3,3 tỷ đồng đến 3,4 tỷ đồng.

“Ngày cao điểm lễ Tết năm nay tôi chưa nắm rõ cụ thể, nhưng ghi nhận dịp Tết Nguyên đán năm ngoái thì mỗi ngày bình quân thu khoảng 5 đến 6 tỷ đồng”, Giám đốc Tân nói với Tuổi trẻ.

Cũng liên quan tới thông tin từ dư luận cho rằng công ty thu hơn 6 tỷ đồng mỗi ngày, ông Tân khẳng định điều này không đúng.

“Nếu mỗi ngày thu được 6 tỷ tôi khẳng định không thể làm được và nhân viên bên tôi sẽ nghỉ hết bởi lưu lượng quá đông. Và tôi khẳng định luôn là không có sự thất thoát, không có sự ưu ái với bất cứ ai khi đi qua tuyến cao tốc. Ngay bản thân tôi đi cũng phải nộp tiền”, nguồn trên dẫn lời Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam.

Vụ cướp xảy ra sáng 7/2 (mùng 3 Tết), tại trạm thu phí Dầu Giây (Đồng Nai). Hai nghi phạm Trần Tuấn Anh (26 tuổi, ngụ tại tỉnh Tiền Giang, thường trú quận Gò Vấp, TP.HCM – nhân viên cũ ở trạm thu phí Long Phước) và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê Nam Định – nhân viên cũ của VEC E) bị bắt giữ ngay trong đêm 7/2, ở ga Sài Gòn.

Theo Công an nhân dân, tại cơ quan công an, Tuấn Anh và Nam đã thừa nhận hành vi dùng súng và hung khí khống chế các nhân viên trạm thu phí Dầu Giây cướp đi hơn 2,2 tỷ đồng.

Do ăn chơi lêu lổng và mê cờ bạc, cả hai phải bỏ việc làm tại trạm thu phí. Gần Tết do túng thiếu nên chúng lập kế hoạch cướp tài sản. Chúng đặt mua 1 khẩu súng với giá 6 triệu đồng trên mạng xã hội, rồi chuẩn bị dao, bịt mặt, gang tay, đột nhập vào trạm thu phí cướp tiền.

Với số tiền cướp được, Nam và Tuấn Anh mua 10 lượng vàng SJC và số tiền còn lại để tiêu xài trong quá trình lẩn trốn.

(Tổng hợp)