Vụ cô gái đi giao gà bị sát hại chiều 30 Tết: Nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục

Nạn nhân bị sát hại.

Dựa trên cơ sở khám nghiệm hiện trường, tử thi, ngoài việc xuất hiện nhiều vết bầm tím, phần đầu có vật cứng tác động, nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Ngày 9/2, lãnh đạo Công an xã Thanh Hưng (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cho biết, gia đình đã lo xong hậu sự cho cô gái trẻ Cao Thị Mỹ Duyên (21 tuổi) bị kẻ gian sát hại trong lúc đi giao gà cho mẹ vào chiều 30 tết.

Đám tang của em có nhiều người dân địa phương, bạn bè đến tham dự. 

Liên quan đến vụ việc, thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, dựa trên cơ sở khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy, cơ thể nạn nhân xuất hiện nhiều vết bầm tím, phần đầu có vật cứng tác động, nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Ngoài ra, một số tài sản của nạn nhân cũng bị mất.

Hiện, các lực lượng điều tra của Công an tỉnh Điện Biên đang khẩn trương phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an, Công an các địa phương tích cực thu thập thông tin, dấu vết và khoanh vùng đối tượng.

Vụ cô gái đi giao gà bị sát hại chiều 30 Tết: Nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục - Ảnh 2.

Hình ảnh cuối cùng về nạn nhân được camera an ninh ghi lại.

Trước đó, khoảng 18h ngày 4/2 (tức chiều 30 Tết), Cao Thị Mỹ Duyên đi giao gà cho mẹ. Khuya cùng ngày không thấy em về, người thân trong gia đình lo lắng, tổ chức đi tìm nhưng không có tung tích.

Mỹ Duyên đang là sinh viên của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Vừa qua, em được nghỉ về quê cùng gia đình chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Trong thời gian được nghỉ, nữ sinh ở nhà phụ giúp mẹ bán hàng hóa, gà ở chợ.

Buổi chiều (6/2), người dân phát hiện chiếc xe máy hiệu Honda Wave của Duyên dùng để chở gà dựng trên đường ở Đội 18, xã Noong Luống cách nhà khoảng hơn 20km.

Đến trưa hôm say (7/2) gia đình nhận được tin từ phía cơ quan chức năng về việc phát hiện thi thể em ở một căn nhà cấp bốn của người dân bỏ hoang ở Đội 11, xã Thanh Nưa, cách nhà khoảng 7km.

Lãnh đạo UBND xã Thanh Hưng cho biết, gia đình Duyên có kinh tế ổn định. Trước khi mất tích, người thân không thấy em có biểu hiện gì khác thường, cũng không có mâu thuẫn với ai.

Theo lời người thân nạn nhân, buổi chiều hôm xảy ra chuyên, Duyên phụ giúp mẹ bán gà ở chợ thì có một người đàn ông tới hỏi mua gà. Người này sau đó đặt mua 10 con và yêu cầu nạn nhân chuyển đến khu vực phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ.

Duyên trực tiếp chuyển gà tới khu vực đã hẹn, khi đi cô mặc chiếc áo khoác, đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe hiệu Wave biển số 27H-7407.

Công an cũng đang thu thập thông tin về đối tượng nam giới đi xe tay ga màu trắng, có tổ chức cuộc nhậu vào chiều 30 Tết. Đối tượng này được cho người đã đặt mua gà của nạn nhân.