Vụ áp sát, giật dây chuyền nhanh như chớp gây xôn xao ở Sài Gòn: Bắt 2 đối tượng

Vụ áp sát, giật dây chuyền nhanh như chớp gây xôn xao ở Sài Gòn: Bắt 2 đối tượng

2 thanh niên đi xe máy giật dây chuyền của người phụ nữ ở huyện Bình Chánh bị camera ghi lại, sau đó, cảnh sát đã bắt giữ 2 đối tượng trên.

Trưa 19/12, Đội Hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết vừa bắt 2 đối tượng thực hiện vụ cướp, giật dây chuyền của người phụ nữ ở huyện Bình Chánh.

Theo đó, cảnh sát tạm giữ Huỳnh Vĩ Minh (SN1985, ngụ P.15,Q.5) và Trần Huỳnh Huấn (SN 1983, ngụ P.4, Q.5). Huấn và Minh là 2 đối tượng đã tham gia vụ giật dây chuyền gây xôn xao mạng xã hội ngày 17/12 vừa qua.

Vụ áp sát, giật dây chuyền nhanh như chớp gây xôn xao ở Sài Gòn: Bắt 2 đối tượng - Ảnh 1.

Huấn và Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Nguyễn Yên.

Theo hình ảnh được camera ghi lại, chiều 17/12, Minh cầm lái xe máy BKS: 59T1-889.25 chở theo Huấn dạo quanh các tuyến đường huyện Bình Chánh để tìm con mồi sơ hở ra tay cướp tài sản.

Khi đến trước số nhà C7/26D Ấp 3, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh thấy một người phụ nữ đang đi trước nhà trên tay có bưng đồ ăn nên Minh điều khiển xe áp sát để Huấn giật dây chuyền của người phụ nữ này.

Bắt 2 đối tượng giật dây chuyền của người phụ nữ đang đi bộ ở Sài Gòn

Từ hình ảnh trên, trinh sát hình sự đặc nhiệm bắt đầu vào cuộc điều tra. Bằng biện pháp nghiệp vụ, đến rạng sáng nay 19/12, công an đã bắt Huấn và Minh cùng tang vật là chiếc xe máy dùng đi cướp giật.

Cả 2 khai nhận, sau khi giật sợi dây chuyền đã đem đi bán được gần 5 triệu đồng. Huấn và Minh đều là những đối tượng chuyên cướp giật tài sản.

Đối tượng Huấn đã có 3 tiền án về Cướp giật và trộm cắp tài sản, còn Minh có 2 tiền án về Tiêu thụ tài sản và đánh bạc. Hiện PC02 đang bàn giao 2 đối tượng cho Công an huyện Bình Chánh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.