Việt Nam lên tiếng việc TQ lần đầu đưa oanh tạc cơ chiến lược H-6J trái phép đến Hoàng Sa

(Tổ Quốc) – Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, việc đưa các loại vũ khí ra Hoàng Sa không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam mà còn làm phức tạp tình hình ở Biển Đông.

Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 20/8, trả lời câu hỏi về thông tin Trung Quốc lần đầu tiên điều máy bay ném bom H-6J ra đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Việt Nam đã nhiều lần khẳng định, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là bộ phận không thể tách rời của Việt Nam”.

Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc các bên đưa các loại vũ khí như chiến đấu cơ ra quần đảo Hoàng Sa không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam mà còn làm phức tạp tình hình ở Biển Đông. Việt Nam kêu gọi các bên đóng góp có trách nhiệm vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông, bà Hằng nhấn mạnh.

Trước đó, trang tin TheDrive dẫn một hình ảnh từ tài khoản Weibo saga522_FIA đăng ngày 11/8 cho thấy Trung Quốc đã triển khai ít nhất một máy bay ném bom H-6J có khả năng mang tên lửa ra đảo Phú Lâm một cách trái phép.

Trang blog Chinese Military Aviation ngày 11/8 cũng đưa thông tin này.

Ngoài ra, tờ Thời báo Hoàn cầu cũng đưa tin về thông tin này. Cụ thể, tờ này cho biết, trong cuộc họp báo thường kỳ vào tháng 7 của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Người phát ngôn Ren Guoqiang thông tin, các máy bay ném bom mới nhất của Trung Quốc là H-6J cùng với các máy bay H-6G, vừa tiến hành các cuộc tập trận ở Biển Đông và hoàn thành cuộc huấn luyện bao gồm hoạt động cất cánh và đổ bộ, tấn công các mục tiêu trên mặt nước….

Tờ Thời báo Hoàn cầu cũng trích lời chuyên gia hải quân Li Jie rằng, việc triển khai máy bay ném bom H-6J ở Biển Đông là nhằm ngăn chặn các hành động khiêu khích quân sự của Mỹ trong khu vực.

Theo Lan Hương (Trí Thức Trẻ)

http://ttvn.toquoc.vn/viet-nam-len-tieng-viec-tq-lan-dau-dua-oanh-tac-co-chien-luoc-h-6j-trai-phep-den-hoang-sa-82020208163434279.htm