Việt Nam đừng chờ vận may, hãy nhìn vào thực lực!

Vận may có thể giúp Việt Nam vượt qua vòng loại thứ 2 khu vực châu Á, World Cup 2022 nhưng nếu chúng ta không đủ thực lực, nó cũng là vô nghĩa để tìm đường vào VCK World Cup.

Chiều nay tại Malaysia sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 khu vực châu Á, World Cup 2022. Có rất nhiều đối thủ đáng gờm ở nhóm hạt giống 1 số và số 3 mà không ít người đang mong vận may sẽ giúp Việt Nam tránh được.

Thế nhưng một thực tế chỉ ra rằng, nếu chúng ta thì cần vượt qua vòng loại thứ 2, lá thăm may mắn sẽ là cần thiết. Nhưng để đoạt vé dự VCK World Cup, thực lực mới là tất cả.

Ngược về vòng loại thứ 2 khu vực châu Á World Cup 2018, bảng F với Iraq, Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa, Indonesiea (rút lui) là khá nhẹ cho Thái Lan – thời điểm ấy có phong độ rất cao.

Và quả thật người Thái với sức mạnh đáng nể, lại gặp bảng đấu tương đối dễ thở đã đứng đầu bảng để tiến vào vòng loại thứ 3. Nhưng tại đây, niềm hy vọng, niềm tự hào của người Thái về đoàn quân của Kiatisak đã bị “bóp chết” một cách không thương tiếc.

Thể thức của vòng loại thứ 3 là cực kì khắc nghiệt, nơi thực lực đóng vai trò quan trọng nhất và may mắn chỉ còn là thứ yếu. 12 đội được chia làm 2 bảng, đá vòng tròn tính điểm.

Nếu thực lực tương đối khá, vận may mới có tác dụng ở vòng đấu này. Còn như Thái Lan, họ đứng bét bảng B, chỉ có đúng 2 điểm sau 10 trận đấu trước các địch thủ hùng mạnh như Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia, UAE, Iraq.

Việt Nam đừng chờ vận may, hãy nhìn vào thực lực! - Ảnh 1.

Trên thực tế, Việt Nam chưa bao giờ lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á. Thế nên nếu chúng ta có lá thăm may mắn để rộng đường vượt qua vòng loại thứ 2 cũng là một điều tốt.

Nhưng như đã nói ở trên, để vươn tới mục tiêu dự VCK World Cup, thứ chúng ta cần là thực lực, là nền móng phát triển bóng đá thật tốt chứ không phải vận may nhất thời. Khi có thực lực chân chính, VCK World Cup sẽ có vị trí của Việt Nam.

Còn hiện tại, dù ĐTVN rất mạnh dưới thời HLV Park Hang-seo nhưng khả năng vượt qua được vòng 3, nếu bước đến giai đoạn này, là rất thấp.